Mặt đất rung lắc, nhà dân ở Kỳ Anh bị vỡ ngói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào khoảng 6h13 phút sáng nay (18/10), một cơn dư chấn gây rung lắc kèm theo tiếng động xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến một số nhà bị vỡ ngói, vỡ gương, người dân lo lắng.
 
Một số người dân ở xã Kỳ Xuân thông tin về dư chấn sáng nay
Tại một số xã vùng ven biển huyện Kỳ Anh (Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân), người dân thấy có hiện tượng mặt đất rung lắc, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đã có 3 đợt rung lắc xảy ra.
Ông Nguyễn Đức Hánh (thôn Xuân Tiến, Kỳ Xuân) cho biết: Vào thời điểm đó, chúng tôi nghe tiếng động mạnh, rung lắc cả nhà trong 2 - 3 giây, sau đó có vài lần dư chấn nhưng nhẹ hơn lần đầu. Nhà tôi bị vỡ 3 viên ngói đỏ.
 
Ngói nhà ông Nguyễn Đức Hánh ở thôn Xuân Tiến (Kỳ Xuân) bị vỡ, vừa được thay thế
Trưởng Công an xã Kỳ Xuân Lê Đình Đức xác nhận: "Thời điểm đó, 8/8 thôn của xã Kỳ Xuân đều bị ảnh hưởng, mọi vật dụng trong nhà đều bị rung lắc. Ngoài gia đình ông Nguyễn Đức Hánh bị vỡ ngói, một số gia đình bị vỡ gương trong nhà tắm".
Thời điểm đó, tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiến của huyện Kỳ Anh và một số địa phương của thị xã Kỳ Anh cũng có hiện tượng nhà cửa, đồ đạc trong nhà dân bị rung lắc, thậm chí bị rơi xuống đất. Nhiều người dân lo lắng chạy ra ngoài vì sợ nhà sập.
 
Những viên ngói đỏ của nhà ông Hánh bị dư chấn rơi vỡ
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Lê Văn Trọng cũng xác nhận hiện tượng trên xảy ra vào lúc khoảng 6h13", rõ nhất ở các xã ven biển. Dư chấn đã làm nhiều người dân lo lắng, một số hộ dân ở sát biển còn nghe được âm thanh như là tiếng nổ.
Theo một số người dân ở xã Kỳ Xuân, cách đây khoảng 5-6 năm, trên địa bàn cũng có hiện tượng rung lắc nhà, đồ đạc, vật dụng… nhưng không mạnh như lần này.
Vũ Viễn (Báo Hà Tĩnh)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.