Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn kinh hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ tài xế lái BMW gây tai nạn kinh hoàng ở Vòng xoay Hàng Xanh.

 Bà Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga


Ngày 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972; ngụ quận 12, TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù..

"Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nga để tiếp tục điều tra"- Công an quận Bình Thạnh thông tin.


 

 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng



Theo điều tra, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 21-10, bà Nga điều khiển ôtô 4 chỗ hiệu BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về Vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Đến chốt đèn tín hiệu giao thông ở Vòng xoay Hàng Xanh (phường 21, quận Bình Thạnh) ôtô bất ngờ tông vào dòng người đang chờ đèn đỏ. Chiếc xe lao nhanh đâm móp phần hông taxi hãng Vinasun và chạy thêm 5 m mới dừng lại. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Thời điểm làm việc tại hiện trường, công an kết luận nữ tài xế lái BMW này điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.  

Bà Nga khai trước đó có tham gia 1 bữa tiệc và có uống rượu. Bình thường bà có tài xế riêng nhưng hôm đó người này bận việc nên bà tự lái. Sau khi dự tiệc, bà Nga lái xe về nhà ở quận 12, giữa đường gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Mới đây, bà Nga thừa nhận có uống rượu nhưng còn tỉnh táo để lái xe. Bà khai khi thấy đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ bà đạp thẳng để dừng xe nhưng quai hậu giày cao gót vướng vào cần ga khiến ôtô lao đi rồi tông vào dòng người đang dừng đèn đỏ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là lời khai của bà Nga và công an chỉ ghi nhận để xem xét trong khi điều tra.

Sỹ Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.