Đang giải quyết vụ Trung tướng Hữu Ước tố cáo ông Trần Đình Triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, Đoàn luật sư TP.Hà Nội đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của Trung tướng Hữu Ước - nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân đối với luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29.10, trả lời câu hỏi của PV, ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp đã nhận được đơn kiến nghị của Trung tướng Hữu Ước - nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân (Bộ Công an) phản ánh việc luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) có hành vi tố cáo, vu khống mình.
Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp trả lời báo chí tại buổi họp báo công tác Tư pháp quý 3.2018. Ảnh: T.An
Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp trả lời báo chí tại buổi họp báo công tác Tư pháp quý 3.2018. Ảnh: T.An
Đồng thời, Trung tướng Hữu Ước đã gửi kèm theo các bài viết được ông Triển đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, trên cơ sở quy định của Luật Luật sư, Bộ Tư pháp đã có 2 văn bản gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị có ý kiến với Đoàn luật sư TP.Hà Nội xem xét xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.
“Đến nay chúng tôi được biết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có 2 công văn gửi Đoàn luật sư TP.Hà Nội xem xét, giải quyết sự việc này. Đơn kiến nghị đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội xem xét giải quyết. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”- ông Hiển thông tin.
Được biết, Trung tướng Hữu Ước đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp khi ông Trần Đình Triển có nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân bôi nhọ, xúc phạm và tố cáo vu khống ông Ước.
Trao đổi với báo giới, luật sư Trần Đình Triển xác nhận những thông tin ông viết trên Facebook có nêu các nội dung về Trung tướng Hữu Ước và ông có bằng chứng khi nêu lên những thông tin đó.
Bên cạnh đó, luật sư Trần Đình Triển cho rằng, nếu ông Hữu Ước tố cáo ông thì nên làm đơn gửi đến các vị lãnh đạo và cơ quan cao nhất vì ông Hữu Ước là Trung tướng, Anh hùng lao động để ông có trách nhiệm báo cáo với cơ quan đúng thẩm quyền về những tiêu cực có dấu hiệu hình sự đối với ông Hữu Ước mà ông có đầy đủ chứng cứ chứng minh. 
Hoàng Thành (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.