Đắk Lắk: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giỏ xách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do thiếu nợ và bị chủ nợ liên tục đòi nên chỉ trong vòng 5 ngày, Cường đã thực hiện liên tiếp 6 vụ cướp giỏ xách trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Sáng 8/10, đại diện Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Cường (30 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 7/10, Cường điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường ở TP.Buôn Ma Thuột để dò la xem có nạn nhân nào sơ hở thì cướp tài sản. Khi Cường đi đến trước số nhà 477 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột), Cường phát hiện anh Nguyễn Trọng Th. đi xe máy SH chở theo chị Lê Thị Khánh H. (18 tuổi, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột).
Thấy chị H. đeo giỏ xách, đối tượng đã điều khiển xe áp sát rồi giật chiếc giỏ, bên trong có 1 điện thoại Iphone 8 Plus và 400.000 đồng. Tuy nhiên, lúc này, chị H. đã phát hiện kịp thời nên giằng chiếc giỏ lại, khiến nạn nhân và đối tượng ngã xuống đường.
Lúc này, Cường dựng xe lên định bỏ chạy thì anh Th. cùng chị H. đuổi theo, truy hô và cùng người dân bắt giữ. Cùng lúc này, lực lượng Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng có mặt, kịp thời đưa đối tượng về trụ sở để điều tra vụ việc.
Đối tượng Cường bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Cường bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận từ ngày 3/10 đến nay, đối tượng đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, tối 4/10, đối tượng này giật túi xách của chị Phạm Thị Hồng P. (25 tuổi, ngụ phường Tân An) trên đường Chu Văn An, TP.Buôn Ma Thuột.
Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, thời điểm bị cướp, chị P. được chồng là anh Nguyễn Xuân Thanh dùng xe máy chở đến bệnh viện để chuẩn bị sinh.
Khi anh Thanh cùng vợ đến trước số nhà 24 đường Chu Văn An thì bị Cường đi xe máy từ phía sau, áp sát, giật túi xách bên trong có 1 điện thoại và giấy tờ.
Vụ việc khiến chị P. ngã ngửa xuống đường, gãy xương vai, trầy xước tay chân, chấn thương vùng đầu.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do thiếu nợ và bị chủ nợ liên tục đòi nên đối tượng nên từ huyện Krông Pắk lên TP.Buôn Ma Thuột cướp giật tài sản để trả nợ.
Mai Cường (Người đưa tin)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.