Nghi phạm giết người lái xe ôm tốt nghiệp CĐ Sư phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lèo Văn Hoàng, nghi phạm giết người lái xe ôm từng tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Sơn La, ngành tiểu học.

Lèo Văn Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ trưa 4/9
Lèo Văn Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ trưa 4/9



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tạm giữ hình sự đối với Lèo Văn Hoàng (23 tuổi, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mường Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 2/9, người dân bản Suối Liếm phát hiện thi thể một nam giới, trên người có nhiều vết thương, máu chảy lênh láng.

Nạn nhân là ông N.V.T (SN 1962, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu), làm nghề xe ôm.

Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến trưa 4/9, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Lèo Văn Hoàng tại bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ.

Trưởng Công an xã Mường Chanh (huyện Mai Sơn) Hoàng Văn Ngân cho biết: Hoàng là con cả trong gia đình có 2 anh em, bố mất từ khi Hoàng còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi hai anh em Hoàng.

"Hoàng được mẹ nuôi ăn học tử tế, từng tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Sơn La, ngành Tiểu học. Ra trường không xin được việc làm, Hoàng sinh hoạt ở địa phương và ấp ủ xây dựng mô hình trang trại lợn rừng", ông Ngân thông tin.

Theo ông, Hoàng là người ít nói, không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Hoàng chưa có tiền án, tiền sự hay thuộc diện theo dõi của công an. Gia đình đang vay ngân hàng khoảng 200 triệu đồng để đầu tư trang trại.

"Trước khi giết chết người lái xe ôm, Lèo Văn Hoàng từng đi khỏi địa phường 18 ngày không về, không ai biết nghi phạm đi đâu, làm gì", ông Ngân cho biết.

Ông Ngân cho biết thêm: Cách đây khoảng 1 năm, Hoàng từng yêu một cô gái ở địa phương, tuy nhiên đã chia tay vì lý do ghen tuông.

Đoàn Bổng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.