Thêm án mạng chấn động:Nghi án con rể giết 3 người trong gia đình vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì phát hiện 3 người trong cùng gia đình tử vong, trong đó có cháu bé 5 tuổi.

 Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường
Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường



Sự việc xảy ra tại nhà ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ở ấp 4, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 13.8, nghe tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi), con gái của ông Trung, hàng xóm chạy tới thì phát hiện 3 người tử vong. Riêng chị Ánh bị siết cổ ngất xỉu, chị Ánh vừa tỉnh dậy thì bò ra ngoài kêu cứu trong tình trạng tay, chân bị trói.
Ngôi nhà của ông Trung nằm trong khu vườn biệt lập, xung quanh có rào lưới thép. Theo người nhà cho biết thì gia đình ông Trung có 5 người, gồm vợ chồng ông Trung, 2 người con gái, đứa cháu ngoại và người con rể tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp).


 

 Ngôi nhà xảy ra vụ án nằm khuất trong khu vườn dừa
Ngôi nhà xảy ra vụ án nằm khuất trong khu vườn dừa



Con gái ông Trung tên là Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi), đã có một đời chồng và một con gái. Cách đây khoảng 2 năm, chị Ngân kết hôn với Khoa. Sau khi tổ chức lễ cưới, Khoa về sống chung với gia đình bên vợ.
 

Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, vợ ông Trung) và chị Ngân nằm chết trong nhà. Cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân) nằm chết ngoài vườn. Hiện trường có nhiều vết máu, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương.

 

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc



Riêng chị Đinh Thị Ngọc Ánh, em gái chị Ngân, bị trói 2 tay 2 chân rồi đem bỏ vào phòng và bị bóp cổ. Sau khi Khoa bỏ đi, chị Ánh bò ra cửa rào kêu cứu. Khi xảy ra án mạng, ông Trung đang nuôi mẹ ruột ở bệnh viện, không có ở nhà.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn gia đình. Sau khi gây án, nghi phạm Khoa đã bỏ trốn, đem theo xe máy và 4 điện thoại di động.


 

6 Hiện trường vụ án được phong tỏa để điều tra
Hiện trường vụ án được phong tỏa để điều tra



Cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy lùng nghi phạm.
 

Phương Hà (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.