Sau tiếng nổ lớn, hội trường UBND xã bốc cháy, thiệt hại hơn nửa tỷđồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đám cháy bất ngờ bùng lên sau tiếng nổ lớn phát ra từ hội trường trụ sở UBND xã Hải Lộc (Thanh Hóa), thiêu rụi nhiều tài sản có tổng trị giá hơn 580 triệu đồng.
Sáng ngày 30/8, thông tin từ ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết có sự việc cháy hội trường UBND xã Hải Lộc vào ngày 26/8 nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Hàng chục ghế ngồi đã bị lửa thiêu rụi
Hàng chục ghế ngồi đã bị lửa thiêu rụi
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện đã giao cho Công an huyện báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa về điều tra, xác minh vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có kết luận chính thức"- ông Luệ cho biết.
Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Quốc Tý, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết: “Hôm đó là ngày chủ nhật nên toàn bộ cán bộ nghỉ, chỉ còn một số đồng chí công an trực tại trụ sở. Lúc đầu khi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thì phát hiện có cháy, chúng tôi đã huy động cán bộ, nhân dân trong xã tới để dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn, khói bay lên nghi ngút cộng với những tấm kính nổ bay tung tóe khắp nền nhà nên việc dập lửa vô cùng khó khăn. Đám cháy được xác định xảy ra tại hội trường trên tầng 3 của UBND xã. Sau 30 phút dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã gây ra thiệt hại rất lớn".
Ước tính tổng thiệt hại hơn 580 triệu đồng
Ước tính tổng thiệt hại hơn 580 triệu đồng
Theo thống kê thiệt hại được UBND xã báo cáo UBND huyện, vụ hỏa hoạn đã gây cháy hàng chục chiếc ghế ngồi, cháy hệ thống âm thanh, rèm cửa, trần nhà… với tổng thiệt hại hơn 580 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết thêm: “Hiện tại, vụ việc đang được công an huyện kết hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt huyện đã chỉ đạo UBND xã Hải Lộc ổn định công việc, nghiêm cấm cán bộ lên hiện trường, tránh nguy hiểm”.
Quốc Huy (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.