Bị ngăn cản lấy xe máy đi, vác dao truy sát, đâm vợ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngăn không cho chồng lấy xe máy đi ra ngoài vào lúc nửa đêm, chị Dung (39 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) bị chồng đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong. Anh vợ sang can ngăn cũng bị em rể đâm nhập viện cấp cứu.
 

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.




Cơ quan Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân chồng dâm vợ tử vong vào sáng 22/8.

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 22/8, Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hoá, ở xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) đã về nhà bố mẹ vợ gọi mọi người trong nhà dậy. Sau đó, Nhẫn đã bảo vợ là chị Nguyễn Thị Kim Dung (39 tuổi) về nhà riêng của hai vợ chồng (cách nhà bố mẹ vợ khoảng 10m) để nói chuyện.

Vừa về nhà một thời gian ngắn thì mọi người trong nhà nghe tiếng kêu cứu của chị Dung. Anh trai chị Dung liền chạy sang can ngăn thì bị Nhẫn lao vào đâm liên tiếp vào người. Cùng lúc đó, chị Dung ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Lúc này, anh trai chị Dung đạp vào người Nhẫn, đối tượng ngã ra nhưng vẫn chồm dậy chạy theo sang nhà hàng xóm, tiếp tục dùng dao tấn công vợ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa chị Dung và anh trai đi cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng chị Dung đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã ngay lập tức báo cáo Công an huyện Thanh Trì đến khám nghiệm hiện trường. Hiện Nguyễn Ngọc Nhẫn đã bị bắt giữ.

Một lãnh đạo xã Vạn Phúc xác nhận vụ việc trên và cho biết, ngay từ rạng sáng chính quyền xã đã có mặt tại hiện trường. Nhẫn mới thi hành xong án tù vì phạm tội trộm cắp tài sản.

Theo những thông tin ban đầu, rạng sáng 22/8, Nhẫn về định lấy xe máy mang đi nhưng vợ không đồng ý nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Nhẫn cầm dao đe dọa làm chị Dung hoảng sợ chạy về nhà mẹ đẻ nên dẫn đến vụ việc như đã nói ở trên.

Hải Ngọc (infonet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.