Bắt bán dâm, phát hiện nhóm phê ma túy tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm, công an kiểm tra 2 phòng khác thì phát hiện nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy.

 
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an




Ngày 22-8, Công an quận 5 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam các đối tượng gồm: Trần Thị Yến Nhi (SN 1998), Nguyễn Chí Thành (SN 1997), Trần Thị Thùy Trang (SN 1985; cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), Nguyễn Văn Thành (SN 1986; ngụ quận 5, TP HCM), Nguyễn Thị Huyền Trân (SN 1995; quê Kiên Giang) và Trương Thị Kim Phụng (SN 1994; quê Bình Phước) về hành vi mua ma túy sử dụng tập thể tại một khách sạn.

Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 12-8, hàng chục trinh sát Công an quận 5 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP HCM kiểm tra khách sạn B.T. trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.


 

Dụng cụ dùng sử dụng ma túy công an thu giữ
Dụng cụ dùng sử dụng ma túy công an thu giữ



Công an tiếp tục kiểm tra 2 phòng khách ở tầng trên thì phát hiện 14 khách thanh niên (gồm 6 nam, 8 nữ) đang thác loạn với ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1,3752 g ma túy loại MDMA; 1 gói ny-lon chứa 1,0329 g ketamine và 2 gói ny-lon chứa 1,6315 g ma túy loại methamphetamine…

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt đối với chủ khách sạn về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua bán dâm ở cơ sở mình quản lý và cho người khác sử dụng chất ma túy. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra.

12/14 đối tượng (5 nam và 7 nữ) có kết quả dương tính với ma túy. Theo lời khai của các đối tượng, tối 11-8, Nhi và Thành thuê khách sạn này để nghỉ ngơi. Sau đó, cặp đôi rủ thêm nhóm bạn đến khách sạn, hùn mỗi người 400.000 đồng để mua ma túy về sử dụng. Khi cả nhóm đang "phê" ma túy thì bị công an ập vào.

Sỹ Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.