Anh hùng tình báo, người bị CIA cưa chân 6 lần qua đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do vết thương tái phát, tuổi cao bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể GS, BS cùng gia đình hết sức chạy chữa nhưng hôm nay (13-8), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người bị CIA cưa chân 6 lần vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM, hưởng thọ 80 tuổi.
Thiếu tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương sinh ra và lớn lên tại xã Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) trong một gia đình cách mạng.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 5-1959. Năm 1961, ông được phân công phụ trách làm công tác bảo vệ cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư Thành ủy T4 Sài Gòn - Gia Định).
Sau đó, ông được chuyển sang hoạt động trong ngành tình báo, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Mười Nho (Đại tá Nguyễn Nho Quý, Trưởng ban Tình báo khu Sài Gòn-Chợ Lớn).
Thiếu tá tình báo - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương (Hai Thương).
Thiếu tá tình báo - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương (Hai Thương).
Trong 10 năm hoạt động chiến đấu từ năm 1959 đến tháng 2-1969, Nguyễn Văn Thương được giao nhiệm vụ giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn (Sài Gòn-Bến Cát-Bình Dương).
Ngày 10-2-1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, Nguyễn Văn Thương bị địch bắt. Sau nhiều lần tra khảo, mua chuộc không thành, quân đội Mỹ đã đưa Nguyễn Văn Thương ra đập nát hai bàn chân.
Sau đó, chỉ trong 3 tháng, chúng đã 6 lần cưa 6 đoạn chân của ông. Năm 1973, sau Hiệp định Paris, Nguyễn Văn Thương mới được trở về đoàn tụ với gia đình. Sau đó, ông vẫn tiếp tục với cuộc sống đầy lạc quan, tích cực rèn luyện, học tập và sống giản dị, khiêm tốn được đồng đội, bạn bè kính phục.
Với sự kiên trung, bất khuất và thành tích trong đấu tranh kháng chiến cứu nước, Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương được Nhà nước phong tặng 2 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhất; 1 Huân chương chiến công giải phóng hạng 3; 14 lần đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ.
Ngày 6-11-1978, ông được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hồng Quân (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.