Nguyên nữ đại biểu Quốc hội qua đời sau khi đi làm đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo tin báo từ đoàn ĐBQH, HĐND, UB MTTQ tỉnh Bình Phước, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, ĐBQH khóa 13 đã qua đời lúc 22 giờ ngày 30-6 (nhằm ngày 17 tháng 5 năm Mậu Tuất).
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ
Đại diện VKS tỉnh Bình Phước xác nhận, người tử vong tại Bệnh viện đa khoa T.X Phước Long là bà Phạm Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1958, ngụ tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), đại biểu Quốc hội khóa 13.
Bước đầu xác định nguyên nhân là do bà Lệ uống một loại thuốc tại cơ sở phun xăm, dẫn tới phản ứng sốc, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 30-6-2018, bà Lệ được tài xế Lê Văn Phước chở đến tiệm phun xăm Phương Nam (PK3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) do Nguyễn Thị Phương Nam (SN 1983) làm chủ để xăm mí mắt và môi.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Lệ gọi điện cho tài xế đến tiệm phun xăm đón về. Đi khoảng 3 km, tài xế Phước nghe bà Lệ gọi điện thoại nói: “con cho cô uống thuốc gì mà cô ngứa hết cả người”, đồng thời yêu cầu Phước quay xe lại tiệm phun xăm Phương Nam.
Khi quay lại tiệm, tài xế Phước xuống xe hỏi chủ tiệm phun xăm Phương Nam: “Chị cho cô uống thuốc gì mà cô ngứa cả người”. Bà Phương Nam hốt hoảng chạy ra xe thì phát hiện bà Lệ miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện đa khoa T.X Phước Long cấp cứu. Tuy nhiên trên đường đi bà Lệ đã tử vong.
Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm tử thi; tuy nhiên, gia đình bà Lệ có đơn yêu cầu không mổ tử thi nên cơ quan điều tra đã thực hiện theo nguyện vọng...
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ một số mẫu thuốc, mực phun xăm để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ sinh năm 1958, quê quán tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Bà là ủy viên UB TƯ MTTQVN khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019; ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa 13; ĐB HĐND tỉnh khóa 8; Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước; Giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ.
Bạt Phong - Thu Hằng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.