Hung thủ bắn người yêu cũ và bạn gái đã qua đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi dùng súng tự chế bắn vào người hai phụ nữ và hành hung họ (trong đó có bạn gái cũ) và nghĩ họ đã chết, hung thủ đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Chị C. đang điều trị tại BV. Ảnh: HL
Chị C. đang điều trị tại BV. Ảnh: HL



Theo thông tin từ BV Quân y 175 (TP.HCM) sáng 12-7, Lê Ngọc Sơn (24 tuổi), người rút súng tự chế truy sát hai phụ nữ tại nhà trọ trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, đã tử vong.

Trước đó, vào chiều 10-7, Sơn đến nhà trọ của chị NTMC (35 tuổi, quê An Giang) tìm bạn gái cũ là chị NTYT (24 tuổi, quê Đồng Tháp).

Tại đây, Sơn đã truy vấn hai phụ nữ rồi lần lượt rút súng tự chế bắn và hành hung hai người này.

Hai nạn nhân bị Sơn truy sát đã qua cơn nguy kịch. Cụ thể, bệnh nhân C. bị bắn hai viên vào đầu, một viên vào lòng bàn tay gây gãy ba ngón tay, một vết đâm ở đùi, một vết đâm sâu ở sườn gây tràn dịch màng phổi cùng nhiều vết thương cạn. Hiện còn mảnh viên đạn trong đầu và trong tay bệnh nhân C.

Còn chị T. bị đâm nhiều nhát ở bụng gây vỡ gan, bị bắn nhiều phát súng và tấn công bằng chày vào đầu.

Theo lời khai các nhân chứng, chị T. và Sơn quan hệ tình cảm đã bốn năm. Cả hai đã chia tay nhau vào tháng 4 vừa qua.

Níu kéo nhiều lần không thành, Sơn đe dọa và cho rằng chị C. chia rẽ tình cảm nên đến nhà trọ để tính sổ cả hai và cùng chết.

Sau khi tưởng hai người phụ nữ đã chết, Sơn uống thuốc trừ sâu tự tử. Cả ba được đưa đến BV Quân y 175 trong tình trạng nguy kịch. Công an đã đến hiện trường thu giữ một khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, ba đầu đạn, một lưỡi dao, một cây chày, một chai thuốc diệt cỏ và lấy lời khai các nạn nhân tại bệnh viện.

Gia Nghi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.