Đâm 1 người chết,3 người khác bị thương, nam thanh niên tự đâm chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đâm chết người, đối tượng Thanh chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Tại đây, Thanh dùng dao tự đâm vào người mình gây thương tích nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tây Ninh Online.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tây Ninh Online.



Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào tối 14/7.

Theo đó, nạn nhân là  anh T.V.Q (sinh năm 1970, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Theo thông tin từ báo Tây Ninh Online, khoảng 21h45 ngày 14/7, đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (tên thường gọi là Tửng (sinh năm 1994, ngụ ấp Khởi Hà) đã dùng dao đâm cháu N.T.M.D (sinh năm 2009) và bà Lê Thị Chính (sinh năm 1967, ngụ cùng địa phương) khiến 2 người này bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thanh ngay lập tức bỏ trốn. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện Thanh ở cách nhà khoảng 200m.

Biết đối tượng Thanh thủ sẵn dao trong người, sẵn sàng chống trả, lực lượng Công an đã vận động, yêu cầu Thanh buông dao tự thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, không chấp hành.

Lúc này, Công an đã nổ súng bắn chỉ thiên, yêu cầu Thanh bỏ dao nhưng đối tượng vẫn tỏ ra hung hăng, thách thức lực lượng chức năng.

Thậm chí, Thanh đã cầm dao tấn công và đâm anh Thê, đội trưởng đội Tuần tra nhân dân ấp Khởi Hà khiến anh này bị thương tích ở tay.

Lúc này, tại nơi phát hiện Thanh, ngoài lực lượng chức năng còn có những người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc. Trong cơn hoảng loạn, Thanh tiếp tục dùng dao tấn công người dân đứng gần và đã đâm trúng ngực anh T.V.Q (sinh năm 1970, ngụ cùng địa phương) gây thủng tim, dẫn đến anh Q. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo Thanh Niên Online, sau khi đâm người, Thanh chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Tại đây, Thanh dùng dao tự đâm vào người mình gây thương tích nặng.

Lực lượng công an đã tiến hành phá cửa, khống chế, đưa Thanh đi cấp cứu.

Yến Nguyễn (saostar)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.