Băng cướp gây ra 7 vụ cướp giật bị triệt phá chỉ trong 5 giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị phát hiện băng cướp chống trả bằng cách xịt hơi cay, tông xe vào thẳng trinh sát để tháo chạy tuy nhiên tổ công tác đã dùng biện pháp mạnh trấn áp.

3 đối tượng bị bắt giữ
3 đối tượng bị bắt giữ




Một băng cướp táo tợn gây ra 7 vụ cướp giật tài sản chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ vừa bị Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá.

3 đối tượng đã bị bắt giữ với hơn 10 điện thoại, 2 biển số giả và nhiều công cụ hỗ trợ là tang vật được sử dụng để thực hiện các vụ cướp.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Khắc Trí (sinh năm 1990), Trần Quang Định (sinh năm 1990) cùng ngụ quận Tân Bình và Lê Văn Chuân (sinh năm1994), ngụ quận Bình Tân.

Cách đây ít ngày, qua các nguồn tin báo, nhận định đây là băng cướp manh động liều lĩnh thường xuyên thực hiện các vụ cướp giật vào lúc rạng sáng, một chuyên án đã được Công an Tân Bình xác lập để nhanh chóng triệt phá.

Qua theo dõi, lúc 5 giờ sáng 9-7, các trinh sát phát hiện Trí, Định và Chuân dùng xe máy đảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn để tìm “con mồi” nên âm thầm theo dõi.

Ngay khi băng nhóm này vừa áp sát giật giỏ xách của một phụ nữ đi đường tại khu vực phường 14 thì các trinh sát ập vào tiếp cận.

Băng cướp chống trả bằng cách xịt hơi cay, tông xe vào thẳng trinh sát để tháo chạy. Chủ động được tình hình, tổ công tác đã dùng biện pháp mạnh trấn áp trước khi những đối tượng này tiếp tục dùng hung khí tấn công, thu giữ toàn bộ tang vật.

Qua đấu tranh khai thác cả 3 tên cướp đều khai nhận từ 1h sáng đến khi bị bắt giữ là 5 giờ sáng 9-7 đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường. Không chỉ vậy thời gian qua nhóm đối tượng này còn thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản tại nhiều quận, huyện khác trên thành phố.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.