Nhận tiền "chạy" trường, "chạy" việc rồi… chạy trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT, CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Phạm Thị Ngọc Bích, SN 1957, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bích là đối tượng bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Bích tại CQCA.
Đối tượng Phạm Thị Ngọc Bích tại CQCA.

Theo hồ sơ vụ án: Qua quan hệ xã hội, Phạm Thị Ngọc Bích quen bà Nguyễn Thị T, trú tại TP Hạ Long và “nổ” rằng mình có khả năng xin học tại các trường ĐH danh giá tại Hà Nội.

Bà T có con trai muốn được học tại trường ĐH tốt nhưng điểm không đủ nên ngày 14-9-2017, bà đã… vác 200 triệu đến nhờ Bích “chạy điểm” giúp.

Bích nhận tiền với lời hứa mười mươi, nói con bà T sẽ sớm được đi học. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là lời hứa hão. Khi bà T gọi điện nhiều lần, Bích tắt máy và biệt tích.

Tháng 3-2018, CATP Hạ Long nhận được đơn trình báo của bà Đỗ Thị P, cùng trú tại TP Hạ Long về việc: Cuối năm 2014, Phạm Thị Ngọc Bích đã nhận 220 triệu đồng của bà, hứa trong 1 tuần sẽ xin được việc cho con bà vào làm tại bệnh viện Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Tuy nhiên, đến năm 2017, Bích vẫn không xin được việc cho con bà. Khi bà P hỏi thì Bích khất lần và cũng chẳng xuất hiện nữa.

Sau khi vào cuộc điều tra, CQCA đã làm rõ hành vi lừa đảo của Bích. Vì Bích bỏ trốn nên CQCA đã ra quyết định truy nã và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

CATP Hạ Long đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam Du/PLXH

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.