Triệt phá "ổ" kinh doanh đa cấp quy mô lớn ở Cần Thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 19 giờ, ngày 21-5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã huy động hàng trăm lực lượng gồm: Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường… tiến hành khám xét một “động” đa cấp tại địa chỉ KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
 

Ngành chức năng TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra
Ngành chức năng TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra "ổ" hoạt động đa cấp.

Theo đó, cửa hàng đa cấp này tên Thịnh Vượng, do Huỳnh Văn Hiếu (SN 1995, ngụ phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đứng tên hộ kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện hơn 60 nam nữ đang tham gia buổi họp tổng hợp thị trường do Hiếu chủ trì.

Qua khám xét, lực lượng thu giữ nhiều mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; giày dép… cùng các tờ rơi đăng thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng đa cấp.

Được biết, ngày 12-10-2017, Hiếu được Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Ninh Kiều cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngày 1/3, Hiếu đăng ký thay đổi tên cửa hàng thành Cửa hàng Thịnh Vượng với hình thức kinh doanh đa sản phẩm như: mua bán thựa phẩm chức năng, mua bán văn phòng phẩm, nước hoa, son, mua bán quần áo may sẵn, giày dép, chế phẩm vệ sinh, dịch vụ ăn uống… với vốn kinh doanh 70 triệu đồng.

Theo Cơ quan chức năng, dù được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng cơ sở của Hiếu lại không có bản hiệu.

Hàng ngày, Hiếu tập hợp rất nhiều người, trong đó chủ yếu là các học sinh, sinh viên để giảng phương thức bán hàng đa cấp và kêu gọi nhiều người tham gia.

Để dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới của mình, Hiếu đã in nhiều tờ rơi với nội dung tuyển nhân viên bán hàng với mức lương 4-6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi đến “xin việc”, các nạn nhân phải nộp tiền hoặc mua sản phẩm với giá “trên trời” mới được xem xét tuyển dụng.

Sau vài tháng hoạt động, Hiếu thuê căn nhà bên cạnh làm kho chứa hàng.

Ngay sau khi kiểm tra, Cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ các loại hàng hóa nói trên đồngthời mời tất cả những người có liên quan về cơ quan công an làm việc.

Lê An/giaothong

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.