Bắt tên trộm két sắt, lấy tiền đi đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi cử 20 trinh sát truy bắt tên trộm két sắt thì nhận tin báo tên này đang đánh bạc tại một nhà dân nên công an ập vào phá luôn sới bạc.

 Đối tượng Phạm Văn Phúc
Đối tượng Phạm Văn Phúc



Sáng 18-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đánh bạc tại nhà ông Phạm Quang Thái (SN 1970, ngụ thôn Bình Minh, xã Dương Thủy).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-5, nhận được tin báo tại nhà ông Thái ở thôn Bình Minh có đối tượng Phạm Văn Phúc là nghi phạm trong một vụ trộm két sắt trên địa bàn đang đánh bạc với một số đối tượng khác, Công an huyện Lệ Thủy đã cử 20 trinh sát ập vào bắt đối tượng Phúc và phát hiện nhóm người, gồm: Võ Ngọc Hoài (SN 1982, ngụ xã Dương Thủy); Lê Công Tân (SN 1974, ngụ xã Thái Thủy); Phạm Văn Phúc (SN 1993, ngụ xã Dương Thủy) và ông Phạm Quang Thái, đang tổ chức đánh bạc trái phép.

Khi trinh sát ập vào, nhóm người này đã nhanh chóng cất giữ tiền bạc vào trong người. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ giữa sòng bạc 1 bộ bài tú lơ khơ và 1 ví da của đối tượng Võ Ngọc Hoài bên trong có 2,1 triệu đồng.


 

Đối tượng Đặng Văn Hoàng
Đối tượng Đặng Văn Hoàng



Kiểm tra trên người nhóm đối tượng, lực lượng công an phát hiện thêm đối tượng Võ Ngọc Hoài cất giữ 22,6 triệu đồng, Lê Công Tân: 4 triệu đồng, Phạm Quang Thái 3,8 triệu đồng. Nhóm người khai nhận đang đánh bài với hình thức ăn tiền.

Trước đó, ngày 27-4, Công an huyện Lệ Thủy nhận được tin báo của gia đình chị Hoàng Thị Hà ở thôn Uẩn Áo (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) bị mất trộm két sắt bên trong chứa 80 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 2 vòng vàng và 1 mặt dây chuyền…

Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên chính là Phạm Văn Phúc và Đặng Văn Hoàng (SN 1997, ngụ xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy). Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

H.Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.