Bắt nóng băng trộm nhí đột nhập nhà công an lấy còng số 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 18-5, Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá được một băng nhóm nhí gồm 7 đối tượng có tuổi đời từ từ 16 - 19 tuổi chuyên đột nhập  vào nhà để trộm cắp tài sản.
 

Băng trộm nhí tại cơ quan công an.
Băng trộm nhí tại cơ quan công an.

Theo đó, băng nhóm này chuyên tụ tập tại 1 tiệm game ở ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) do Nguyễn Minh Nhật Tân (tự Tân “nhóc”, SN 2000, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Bình Chánh) cầm đầu. Ban ngày, băng nhóm này tụ tập để cày game tại địa chỉ trên. Nửa đêm đến rạng sáng thì chúng tổ chức thành nhóm đi trộm để kiếm tiền chơi game và ma túy. Thủ đoạn của nhóm trộm nhí thường chọn nhà nào vắng chủ sẽ phá khóa hoặc tìm cách tạo lỗ hổng đột nhập vào trong trộm. Sau đó, nhóm trộm mang về tiệm game để cất giữ, chờ tiêu thụ.

Qua theo dõi đến rạng sáng 17/5, Đội Đặc nhiệm Hướng Nam đã phục kích bắt giữ Tân “nhóc” cùng 1 đàn em, là Nguyễn Hoàng Bảo (tự Bảo “ốm”, SN 2000, quê An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh) đang đột nhập vào nhà 1 cán bộ công an ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Tại đây, Tân “nhóc” đã lấy đi 1 số tài sản, gồm: 1 máy tính, 1 điện thoại, 3 đồng hồ, 1 quân phục Cảnh sát, 1 bảng tên mang tên T.Q.T, 1 còng số 8… Qua đấu tranh, băng nhóm nhí thừa nhận từ 0h đến 5h rạng sáng 17/5 đã thực hiện 4 vụ trộm gồm: 3 vụ ở huyện Bình Chánh và 1 vụ ở Q.Bình Tân.

Hiện, 7 đối tượng thuộc băng nhóm nhí đã được bàn giao cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sỹ Đồng/giaothong

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.