Cháy tại chung cư F.Home Đà Nẵng, cư dân náo loạn bỏ chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay (29-4), ngọn lửa bùng phát tại tầng 4 chung cư F.Home trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng, hàng trăm cư dân náo loạn bỏ chạy.
 Cư dân F. Home bỏ căn hộ chạy xuống tầng 1 của tòa nhà.
Cư dân F. Home bỏ căn hộ chạy xuống tầng 1 của tòa nhà.
Nguyên nhân được xác định cháy từ hệ thống cục nóng điều hòa phía sau tòa nhà tầng 5 về hướng đường Trần Quý Cáp. Do đây là khu vực đang thi công, chưa có người ở nên hệ thống báo cháy không hoạt động, vì thế người dân các tầng trên không nhận được thông tin. Khi phát hiện khói, nhiều người hoảng hốt thoát nạn theo đường thang bộ.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, chia thành 2 mũi, một nhóm dùng họng nước chữa cháy ở tầng 4 dập lửa, một tốp khác tham gia cứu người. 
Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa trực bảo vệ pháo hoa ở ngay bến sông Hàn (cách đó 300m) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp người dân thoát nạn. Trong khi đó, nhân viên Công ty Vinaconex có trụ sở ở sát phần sau tòa nhà F.Home phải kéo vòi nước leo lên mái nhà tham gia hỗ trợ dập lửa.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều cư dân bị mắc kẹt. Nhiều người không xuống dưới ngay, do ở tầng 18, 20 nên họ thoát lên sân thượng. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường phải huy động phiên dịch từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng để tiếp cận và đưa một người nước ngoài ở tầng thượng xuống.
Vì được xử lý sớm nên đám cháy chưa kịp lan sang các khu vực xung quanh, không gây thiệt hại về người và tài sản.
F.Home là khu chung cư cao cấp 27 tầng, bao gồm cả căn hộ dịch vụ. 
Lãnh đạo PCCC thành phố Đà Nẵng cho biết, khu căn hộ F.Home đã được nghiệm thu PCCC. Chung cư này có rất nhiều người nước ngoài sinh sống.
 Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
Thượng tá Lê Phước Cam, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 thành phố Đà Nẵng cho biết: "Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì thấy sự cố cháy không lớn, dập được ngay. Nghe thông tin một vài người trên tòa nhà không dám xuống, chúng tôi đã cho lực lượng cảnh sát PCCC lên động viên họ xuống, sau đó dẫn họ xuống bình thường".
Phương Cúc/VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.