Thái Nguyên: Đòi chém bác sĩ vì không được tháo đốt ngón tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không bị thương nhưng một nam thanh niên đã đến khoa Cấp cứu đòi tháo đốt tay. Bác sĩ từ chối thì người này liền vác dao đe dọa.
Nam thanh niên cầm gia dọa chém bác sĩ
Nam thanh niên cầm gia dọa chém bác sĩ
Sáng 27-2, nam thanh niên tên Q. ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã đến khoa Cấp cứu, BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên yêu cầu bác sĩ tháo khớp tay cho mình.
Sau khi khám và thấy anh này không hề có bệnh tật hay chấn thương gì nên các bác sĩ đã từ chối. Q. đi ra ngoài, một lúc sau anh ta quay lại, tay cầm một con dao phay và đòi tìm bác sĩ để “xử”.
Bác sĩ Lê Duy Đạo, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên cho biết, bệnh nhân đã được bác sĩ tư vấn không bị sao thì không nên tháo đốt ngón tay. Đây là điều không bác sĩ nào làm.
Thấy yêu cầu không được đáp ứng, bệnh nhân Q. quay sang nói bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp. Sau đó người này ra ngoài mua một con dao phay lớn mang vào BV. Không thấy bác sĩ từ chối tháo đốt ngón tay cho mình, Q. sang khoa Cấp cứu.
“Tại khoa Cấp cứu, Q. giơ dao đe dọa ‘nếu không tháo đốt ngón tay cho tao, tao chém chết hết chúng mày’. Sau đó, bệnh nhân chửi bới rất nhiều”, BS Đạo kể lại.
Thời điểm này, tại khoa rất đông bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Tất cả đều rất hoảng sợ. Nhiều người liền vội vã đi ra ngoài. Lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã can thiệp nhưng không khống chế được đối tượng. Người này cầm dao đe dọa trong khoa gần 1 tiếng đồng hồ sau đó bỏ đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Lê Duy Đạo đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo BV. 
"Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng có biện pháp an ninh phù hợp để nhân viên y tế an tâm làm việc”, bác sĩ Đạo chia sẻ thêm.
Nhị Tiến (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.