"Nổ" có mối quan hệ rộng, nữ quái chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-3, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1978, trú tại phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 

Với nhiều thủ đoạn khác nhau, Xuân đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ lòng tin của mọi người.
Với nhiều thủ đoạn khác nhau, Xuân đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ lòng tin của mọi người.

Trước đó, do là chị em nuôi nên chị Nguyễn Thị Minh N. (trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) luôn tin tưởng vào Xuân. Lợi dụng lòng tin này, Xuân tìm cách chiếm đoạt tài sản của chị N. bằng cách nói mình đang công tác tại sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Xuân có mối quan hệ rất rộng có khả năng xin việc cho người thân chị N.

Thấy vậy, ngày 26-5-2015 chị N. đã giao cho Nguyễn Thị Xuân 250 triệu để xin cho cháu mình vào Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ và viết giấy xác nhận nếu trong 3 tháng không xin được việc Xuân sẽ hoàn lại tiền.

Đến hạn, Xuân không những không xin được việc và còn không trả lại tiền như cam kết. Đến tháng 6-2015, Xuân tiếp tục lợi dụng lòng tin của chị gái khi ‘nổ” mình đang rất cần 1 khoản vốn lớn để làm ăn chung với chồng. Vì tin lời Xuân, chị N. đã chuyển tiền cho đối tượng này 7 lần, với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng.

Tiếp tục đến ngày 20-7-2016, do không có tiền trả nợ cho chị N., Xuân đồng ý gán nợ cho nạn nhân một ô đất thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Việc chuyển nhượng đất được làm hợp đồng có công chứng, trị giá đất theo hợp đồng chuyển nhượng có công chứng là 50 triệu đồng.

Sau đó, Xuân lại dựng lên vở kịch khi mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất nói trên và nói rằng để bán với giá cao hơn lấy tiền trả nợ cho chị N.. Thấy Xuân mãi không trả, nên chị N. đã báo cáo lên cơ quan công an.

Với các thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Xuân còn tiếp tục chiếm đoạt tiền của bạn chị gái mình là chị Nguyễn Thị N. (SN 1975, trú tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ) với số tiền là hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào quá trình điều tra cũng như lời khai của người bị hại, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quyết định khởi tố bị can đối với Xuân. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Khánh Ngân/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.