Khởi tố bị can dùng búa sát hại người yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-3, Công an TP.Thái Nguyên vừa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Triệu Thế Vũ (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội “Giết người”.
 

Nơi xảy ra vụ việc.
Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 6-3, tại phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên đã xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, nạn nhân là chị T.N.D. (21 tuổi, trú tại xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) được phát hiện chấn thương nặng vùng đầu. Vũ và chị D. xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, Vũ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị D. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Vũ sau đó viết thư tuyệt mệnh để lại và dùng khăn len buộc vào chấn song cửa sổ tự tử nhưng không thành vì cửa sổ thấp. Sợ hãi, Vũ nhắn tin cho bạn của chị D. gọi người đưa chị D. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị D đã tử vong.

Nguyên nhân Vũ sát hại chị D. là do mâu thuẫn tình cảm. Được biết, cả hai có quan hệ yêu đương nhưng chia tay nên nảy sinh mâu thuẫn. Do đó, Vũ sát hại chị D. rồi tự sát.

Trao đổi với P.V, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Phúc cho biết, ngày 7/3, công an xã đã được Công an TP.Thái Nguyên liên hệ xác minh nhân thân của Triệu Thế Vũ vì đối tượng liên quan tới vụ án giết người. Cơ quan điều tra đã thông báo quyết định bắt bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, việc Vũ sát hại bạn gái ở Thái Nguyên khiến gia đình đối tượng và hàng xóm bất ngờ bởi quá trình sinh sống ở địa phương, Vũ là người lầm lì, ít nói, chưa có tiền án tiền sự và không xích mích với ai bao giờ.

“Gia đình Vũ có hai anh em. Bố mẹ Vũ là nông dân hiền lành, kinh tế bình thường. Quá trình sinh sống ở địa phương Vũ ít nói, không hay giao tiếp bên ngoài. Vũ cũng không hay tụ tập, đi chơi với thanh niên ở địa phương. Không biết Vũ đi học yêu đương thế nào mà gây ra sự việc đau lòng” vị công an xã cho biết.

Đ.D/CLXH

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.