Nguyên thư ký ông Nguyễn Xuân Anh giải trình vụ mượn nhà của Vũ 'nhôm'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyên thư ký của ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã có báo cáo giải trình việc 'mượn' nhà của Vũ 'nhôm'.
 Căn nhà (giữa) mà ông Hồ Ánh mượn của Vũ
Căn nhà (giữa) mà ông Hồ Ánh mượn của Vũ "nhôm"
Liên quan đến việc ông Hồ Ánh, Phó phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), nguyên thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh mượn nhà của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), chiều nay 26-2, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết ông Ánh đã có văn bản giải trình.
Ông Triết cho biết ông Hồ Ánh đã nộp giải trình từ trước Tết Nguyên đán cho Đảng ủy Văn phòng Thành ủy.
Theo đó, ông Ánh cho biết việc mượn nhà thực hiện từ thời điểm ông Ánh còn làm chuyên viên và chưa có chức danh gì ở Văn phòng UBND TP.
Trong văn bản giải trình, ông Ánh cũng cho biết, do ở xa về Đà Nẵng làm việc, chưa có nơi ở, lại có mối quan hệ thân quen với Vũ “nhôm”, nên ông Ánh đã mượn căn nhà đó ở tạm.
“Ông Ánh có ký hợp đồng quyền sử dụng nhà, chứ không phải quyền sở hữu nhà hay quản lý”, ông Minh Triết nói.
Ông Triết cho biết thêm là đến cuối năm 2014, ông Ánh về nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy. Đến năm 2015, ông Ánh được bổ nhiệm Phó phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy) và được phân công làm thư ký cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc đó là ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc ông Hồ Ánh đã giải trình vụ mượn nhà của Vũ “nhôm”
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc ông Hồ Ánh đã giải trình vụ mượn nhà của Vũ “nhôm”
Cũng trong năm 2015, ông Ánh được TP bố trí chung cư nên ông đã chuyển gia đình về chung cư sinh sống và bàn giao căn nhà lại cho ông Phan Văn Anh Vũ.
“Hiện tại ông Ánh không có mối quan hệ gì với căn nhà đó nữa”, ông Triết nói thêm: “Nếu ông Ánh có sai phạm nào thì sẽ căn cứ các quy định để xem xét xử lý”.
Cũng theo ông Triết, sắp tới, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sẽ nghe hết giải trình của ông Hồ Ánh.
Hoàng Sơn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.