Phát hiện 2 cơ sở sản xuất hàng tấn mì chính giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt phá 2 cơ sở sản xuất, đóng gói mì chính (bột ngọt) giả quy mô lớn trên địa bàn, thu giữ 1,45 tấn mì chính giả gắn mác nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Khám xét tại hai cơ sở, công an thu giữ 1,45 tấn mì chính giả xuất xứ từ Trung Quốc
Khám xét tại hai cơ sở, công an thu giữ 1,45 tấn mì chính giả xuất xứ từ Trung Quốc



Trưa 17-1, Đại úy Nguyễn Quốc Hùng-Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết chủ 2 cơ sở sản xuất, đóng gói mì chính giả vừa bị bắt là bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi) và Võ Thị Lý (49 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Trước đó, qua nắm tình hình trên địa bàn các chợ ở thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một số tiểu thương thường xuyên kinh doanh mặt hàng mì chính giả đóng mác các nhãn hiệu lớn như: Ajinomoto; Miwon, Saji... với số lượng lớn.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện các tiểu thương Phạm Thị Thu Thủy và Võ Thị Lý, ngoài kinh doanh bán mì chính giả tại chợ, còn mua nguyên liệu mì chính, bao bì sản phẩm, máy móc… xuất xứ Trung Quốc để sản xuất, đóng gói với quy mô lớn.

 

Công an thu giữ 40 gói mì chính giả tại 2 ki ốt ở chợ thành phố Hà Tĩnh do Thủy và Lý làm chủ
Công an thu giữ 40 gói mì chính giả tại 2 ki ốt ở chợ thành phố Hà Tĩnh do Thủy và Lý làm chủ



Sau khi nắm rõ đường dây hoạt động này, sáng 16-1, Công an thành phố Hà Tĩnh bất ngờ kiểm tra ki ốt của bà Thủy và bà Lý tại chợ thành phố Hà Tĩnh, thu giữ 40 gói mì chính giả nhãn hiệu Saji của Công ty cổ phần Vedan Việt Nam.

Khám xét tại nhà 2 nghi phạm trên, công an thu giữ thêm 58 bao nguyên liệu dùng để sản xuất mì chính giả có nguồn gốc từ Trung Quốc, tổng trọng lượng 1,45 tấn; 2 máy đóng gói bao bì; 255 bao bì dùng để đóng gói mì chính mang nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon, Saji và nhãn hiệu mì chính của Thái Lan.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm trên khai đã mua nguyên liệu mì chính không rõ nguồn gốc ở thành phố Vinh (Nghệ An) đưa về nhà để đóng gói thành mì chính giả, tiêu thụ tại chợ thành phố Hà Tĩnh từ năm 2015 đến nay.

Phạm Đức (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.