Ba ngày nghỉ tết Dương lịch: 67 người chết vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 30-12-2017 đến ngày 1-1-2018, cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.
 

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết thông tin trên. So với kỳ nghỉ năm 2017, năm nay số vụ tai nạn giao thông tăng 31 vụ (tăng 33,33%), nhưng giảm 12 người chết (giảm 15,2%), tăng 20 người bị thương (tăng 37%).

Trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018 không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đã xảy ra một số vụ tai nạn làm 2 người chết như: lúc 11h30 ngày 30-12 tại tỉnh Bình Định xảy ra tai nạn giao thông giữa ôtô đầu kéo và 1 xe máy đi cùng chiều khiến 2 người trên xe máy bị tử vong.

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 31-12 tại Cầu Mây, xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 45 chỗ chở công nhân công ty Samsung và môtô làm 2 cháu nhỏ sinh năm 2006 và 2009 chết tại chỗ.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ do người dân tại 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM về quê nghỉ Tết khiến cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải.

Trong chiều 1-1 lượng xe về thành phố nhiều nên một số tuyến đường cửa ngõ quá tải.

Tối 31-12-2017, hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm TP. Hà Nội, TP.HCM đón giao thừa khiến giao thông các tuyến đường nối với trung tâm thành phố luôn ùn tắc.

Các lực lượng chức năng tăng cường quân số, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Trong 3 ngày nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương ra quyết định xử phạt 16.324 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 11,1 tỉ đồng, tạm giữ 2.434 xe vi phạm, 3.324 giấy tờ các loại, tước 518 giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính 650 trường hợp, phạt tiền là 320 triệu đồng.

Trong kỳ nghỉ, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 78 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không; phản ánh tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách, xe chở quá tải tại một số tuyến.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Tuấn Phùng/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.