Tuyên dương các tấm gương tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 19-12, tại Hà Nội diễn ra Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.
 Lễ tuyên dương diễn ra tại Hà Nội ngày 19-12 (Ảnh minh họa)
Lễ tuyên dương diễn ra tại Hà Nội ngày 19-12 (Ảnh minh họa)
Nhằm tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, sáng nay, tại Hà Nội, Ủy Ban Dân tộc phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017. 
Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Hơn 500 người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số đã được tôn vinh. 
“Mỗi chúng ta dù là người dân tộc nào, ở cương vị nào, là cán bộ, đảng viên, nông dân, công nhân, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, thầy thuốc, nhà giáo hay các chức sắc, tín đồ, tôn giáo ở mọi miền Tổ quốc, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài cần góp phần chung sức, chung tay cùng nhau xây dựng, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết ngàn đời của dân tộc” - Đó là gửi gắm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được truyền tải tại lễ tuyên dương hôm nay.
Tại lễ tuyên dương, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: 502 đại biểu được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu ở 52 tỉnh thành phố vùng dân tộc thiểu số và vùng núi.
Lễ tuyên dương chính là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách dân tộc, tạo niềm tin trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ: “Các đại biểu được tuyên dương hôm nay là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những con người bình dị, khiêm nhường được cộng đồng kính trọng tin yêu. Đồng bào các dân tộc thiểu số là máu thịt của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta luôn kề vai, sát cánh vì vậy không một thế lực nào có thể chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược.
Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp, sự cố gắng của đồng bào dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ, đời sống của đồng bào dân tộc nhiều nơi còn thấp kém; chất lượng giáo dục, y tế còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của đồng bào. Nhiều vấn đề bức xúc của đồng bào chậm giải quyết, an ninh, chính trị còn tiềm ẩn nhiều mất ổn định xã hội. 
Thông qua lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng mong muốn, các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để đẩy mạnh sự phát triển của vùng dân tộc, miền núi, khuyến khích bà con tự tin khởi nghiệp; tăng cường đầu tư nguồn nhân lực đối với vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 
Phó Thủ tướng đề nghị: “Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số cần tiếp tục nêu cao vai trò đoàn kết, nòng cốt, luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim với nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa góp phần làm cho rừng hoa người tốt, việc tốt tỏa hương khoe sắc, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số nhanh và bền vững”.
Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho cộng đồng thời gian qua.
Thu Hằng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.