Người mẹ nghèo nhiều ngày đạp xe đi tìm con trai 8 tuổi mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 14-12, chị Trần Thị Thanh Sự (29 tuổi), trú kiệt 44, đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên  - Huế cho biết, gia đình chị hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của con trai nhưng chưa có kết quả.
 

Chị Sự mẹ của cháu Huy cảm thấy buồn bã, lo lắng khi con mình bị mất tích.
Chị Sự mẹ của cháu Huy cảm thấy buồn bã, lo lắng khi con mình bị mất tích.

Trên khuôn mặt gầy guộc, hiện rõ sự mệt mỏi và đầy lo lắng của người mẹ, chị Sự thông tin với PV, con trai của chị là cháu Trần Quốc Huy (8 tuổi), học sinh trường tiểu học Ngự Bình bỗng dưng mất tích từ sáng 9-12.

Theo chị Sự, vào khảng 7 giờ ngày 9-12, sau khi Huy lấy xe đạp đi ra khỏi nhà, đến tối cùng ngày, không thấy cháu trở về nên gia đình đã đi tìm Huy ở nhiều nơi. Tuy nhiên, sau gần 5 ngày mất tích đến nay tin tức của Huy vẫn bặt vô âm tín.

“Cảm thấy lo lắng vì sợ Huy xảy ra chuyện không lành nên mấy hôm nay tôi đã đạp xe đi tìm cháu ở nhiều nơi nhưng vẫn không thể tìm ra cháu”, chị Sự buồn bã nói.

 

Em Huy mất tích gần 5 ngày vẫn chưa được tìm thấy.
Em Huy mất tích gần 5 ngày vẫn chưa được tìm thấy.

Cô Phạm Thị Thu Hòa, giáo viên chủ nhiệm của em H. cho hay: "Sau khi biết được thông tin em Huy bị mất tích từ phía gia đình, tôi cũng đã khuyên phụ huynh của em đến trình báo sự việc cho Công an phường An Cựu để họ tiến hành tìm kiếm".

Cô Hòa nói thêm, mới đây mấy bạn cùng lớp của Huy kể có nhìn thấy em này đi trên đường Phan Bội Châu, TP.Huế và cô đã báo lại cho gia đình tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra Huy.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, trung tá Đỗ Quang Long, Trưởng Công an phường An Cựu thông tin, phía Công an phường vẫn chưa nhận được thông tin gì về việc cháu Huy bị mất tích. Trước đây, gia đình đã từng lên trình báo về việc cháu Huy bị mất tích, sau đó, lực lượng Công an phường cũng đã huy động lực lượng và tìm ra cháu bé.   

Được biết, Huy là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em, mẹ của Huy làm nghề lượm ve chai, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Hiện, gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của cháu.

Công Định/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.