Bắt đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ 6 khẩu súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 3-12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều vũ khí gồm 6 khẩu súng tự chế.
 

Tang vật thu giữ tại nhà Hưng.
Tang vật thu giữ tại nhà Hưng.

Theo đó, vào 3 giờ 10 phút đêm 1-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Phúc Yên bắt quả tang Nguyễn Duy Hưng (ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp, hơn 7 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 xe máy.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Hưng và quán Karaoke do Hưng làm chủ tại thị xã Phúc Yên, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một số loại vũ khí cùng dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, trong đó có 6 khẩu súng tự chế gồm 1 khẩu súng kíp bắn đạn chì, 5 khẩu súng bắn cồn, 960g nghi thuốc súng, 800g hạt bi và chì.

Hưng là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Năm 2013, Hưng bị buộc đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện.

Năm 2015, Hưng trở về địa phương và một thời gian sau bắt đầu có biểu hiện hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy. Đối tượng mở quán Karaoke ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, câu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố lân cận để mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hưng cũng là đối tượng ranh ma, xảo quyệt. Để tránh sự nhòm ngó từ lực lượng chức năng, Hưng lắp hệ thống camera kiên cố tại nhà, nuôi nhiều chó, đặt đồng bọn cảnh giới khu vực xung quanh.

Khi có khách đến mua ma túy, Hưng theo dõi qua camera, quan sát xung quanh thấy an toàn mới đồng ý cho người vào giao dịch. Tuy nhiên, sau một thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã lập án đấu tranh, kiên quyết xóa bỏ tụ điểm hoạt động phạm tội phức tạp này.

Trong đêm 1-12-2017, lực lượng điều tra đã kiên trì mật phục theo dõi hoạt động của đối tượng, kết quả đã bắt quả tang Nguyễn Duy Hưng đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lê Tùng/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.