Bắt đối tượng "biến" bột ngọt Trung Quốc thành AOne

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 21-12, Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) khám xét khẩn cấp nhà ở của Phan Thanh Hà (67 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả như bột ngọt AOne, hạt nêm Knorr, hạt dưa Thiên Hương...
 

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phan Thanh Hà tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phan Thanh Hà tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trước đó, từ tháng 10-2017, Cảnh sát kinh tế Công an TP. Tam Kỳ xác định các đối tượng Phan Thanh Hà (sinh năm 1975, đăng ký thường trú tại 67 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1979, ở tại K264/109 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có dấu hiệu hoạt động “sản xuất, buôn bán hàng giả” là bột ngọt nhãn hiệu AOne, hạt nêm nhãn hiệu Knorr, hạt dưa Thiên Hương tại địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng nên đưa vào diện theo dõi và tập trung thu thập tài liệu chứng cứ.

Qua xác minh, theo dõi, lúc 10 giờ 30 phút ngày 21-12 tại TP Tam Kỳ, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ đã bắt quả tang Phan Thanh Hà cùng với Nguyễn Anh Đức sử dụng 02 xe ô tô tải biển số 43C- 050.30, 43C-136.97 vận chuyển hàng giả vào đây tiêu thụ.

Tang vật tạm giữ gồm 239 gói hạt nêm Knorr loại gói 900g; 67 gói hạt nêm Knorr loại gói 175g; 33 gói hạt nêm Knorr loại gói 400g; 53 gói hạt nêm Knorr loại gói 55g; 1.419 gói bột ngọt hiệu AOne loại gói 453,6g; 22 gói bột ngọt hiệu AOne loại gói 200g; 200kg hạt dưa giả nhãn hiệu Thiên Hương. Tổng giá trị lô hàng giả nếu tiêu thụ ra thị trường là trên 35 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Phan Thanh Hà tại số nhà 67 Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ phát hiện và tạm giữ thêm 200 bao bì đựng hạt dưa nhãn hiệu Thiên Hương, 180kg hạt dưa, 06 bao hạt nêm hiệu Horeca mỗi bao 20kg chưa sử dụng, 02 bao hạt nêm hiệu Horeca mỗi bao 10kg chưa sử dụng; 14 gói bột ngột giả nhãn hiệu AOne loại gói 453,6g; 24 vỏ bao có chữ Trung Quốc loại bao 25kg (nhãn phụ ghi: Bột ngột, xuất xứ: Trung Quốc); 27 vỏ thùng carton bột ngột hiệu AOne; 18 gói bao bì đựng bột ngọt AOne loại 453,6g; 02 máy dập miệng bao…

Bước đầu Phan Thanh Hà khai nhận, từ tháng 10-2017 đến nay, đối tượng này mua bột ngọt Trung Quốc về đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu bột ngọt AOne của Công ty TNHH SaiGon VeWong, mua hạt nêm hiệu Horeca về đóng gói vào bao bì bột nêm Knorr của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, mua hạt dưa hiệu Tấn Phát về đóng gói vào bao bì hạt dưa hiệu Thiên Hương. Sau đó Hà thuê Nguyễn Anh Đức cùng mình chở đi bán tại các huyện thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ. Trước mắt, điều khiến dư luận đặt vấn đề là Phan Thanh Hà sản xuất hàng giả ngay tại nhà, giữa khu dân cư đông đúc, thế nhưng lực lượng QLTT địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Công an phường Mỹ An… không hay biết. Nếu lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Tam Kỳ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì đối tượng này sẽ còn tiếp tục sản xuất, đóng gói hàng giả tung ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như thế nào?

Hải Châu/infornet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.