Xưng quen lãnh đạo công an, giám đốc dỏm lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16-11, TAND TP.Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Sông Thao (SN 1982, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Bị cáo Thao tại phiên tòa.
Bị cáo Thao tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 - 2013, Thao đã đăng ký lập 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, tư vấn du học, bất động sản, xây dựng… nhưng làm ăn  thua lỗ.

Tháng 10-2013, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng đã thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với 2 công ty của Thao.

Cuối năm 2014, để có tiền trả nợ và tiền tiêu xài, Thao nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi, Thao rao tin Công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh nhận tư vấn cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thao còn “nổ” mình quen biết với nhiều lãnh đạo có chức vụ trong ngành công an và hứa sẽ xin việc các nạn nhân vào làm tại Bệnh viện 199 Bộ Công an với giá giá 200 - 300 triệu đồng, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng với giá 300 triệu đồng và  vào học trường Cảnh sát phòng cháy chữa cháy với giá 400 triệu đồng.

Đặc biệt, nhiều người muốn đi Mỹ, Hàn, Nhật để xuất khẩu lao động cũng bị Thao lừa 142 đến 495 triệu đồng với mức lương hứa hẹn từ 1.500 - 3.000 USD/tháng.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3,3 tỉ đồng, Thao đã bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù.

Ngoài ra, trong vụ án này, dẫn mối cho Thao lừa đảo có 4 cò môi giới Thao cho bị hại, tuy nhiên cơ quan chức năng cho rằng họ không biết Thao lừa đảo nên không truy cứu.

Hoài Sơn/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.