Tù chung thân cho kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-11, TAND tỉnh Đak Lak mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Bảo (32 tuổi, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.
 

Lê Viết Bảo tại tòa.
Lê Viết Bảo tại tòa.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13-7, bé Nguyễn Thị Thanh (4 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tên nạn nhân thay đổi) đến nhà Bảo chơi với con bị cáo.

Tại đây, Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Thanh nhưng do có vợ ở nhà nên bị cáo dẫn bé gái đến phòng bảo vệ của trường mầm non, nơi y làm việc, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Bảo thấy bộ phận sinh dục của nạn nhân chảy máu nên đã bế nạn nhân về nhà mình. Lúc này, Bảo qua nhà bé Thanh nói dối với bố nạn nhân “lỡ dùng cây đâm vào vùng kín cháu Thanh làm chảy máu và xin đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Theo kết luận, bé Thanh bị rách bộ phận sinh dục, túi cùng sau, chảy máu ổ bụng nên phải mổ cấp cứu, tỷ lệ thương tích 41%. Sau khi được điều trị, Thanh kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo Bảo đến cơ quan chức năng.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo đến Công an xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cúi mặt từ đầu đến cuối phiên xử và liên tục khóc khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án chung thân, HĐXX yêu cầu Bảo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Tây Nguyên/zing

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.