Kon Tum: Sạt lở đường, nhiều xã bị cô lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến 8 giờ ngày 6-11, đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông (Kon Tum) vẫn chưa thông tuyến do tiếp tục sạt lở thêm nhiều điểm mới. UBND xã Ngọc Tem vẫn đang phối hợp với Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh giải phóng đất đá.
 Sạt lở Tỉnh lộ 676 chia cắt xã Đak Ring, Đak Nên. Ảnh: Hoài Trần
Sạt lở tỉnh lộ 676 chia cắt xã Đak Ring, Đak Nên. Ảnh: Hoài Trần
Hiện tại, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) trời mưa rất to. Mưa to khiến tuyến đường Trường Sơn Đông liên tục xuất hiện các điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông, chia cắt hoàn toàn xã Ngọc Tem với trung tâm huyện Kon Plông. Dọc theo đường Trường Sơn Đông đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng hàng ngàn m3 đất đá. Do trời vẫn tiếp tục mưa to, tuyến đường này vẫn đang xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở.
Theo ông Nguyễn Quảng-Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum, đến chiều hôm qua (5-11), tuyến Trường Sơn Đông có 25 điểm sạt lở, chia cắt hoàn xã Ngọc Tem với trung tâm huyện Kon Plông. Nhưng nguy hiểm nhất là điểm sạt lở tại Km 202+150, vì ở đây sạt cả ta luy âm và dương gây nguy cơ đứt đường.
Cũng tại huyện Kon Plông, tuyến tỉnh lộ 676 đi xã Đak Nên, Đak Ring có gần 50 điểm sạt lở lớn nhỏ với khối lượng hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, có một điểm sạt lở ta luy âm cách UBND xã Đak Nên 8 km làm đứt gãy hoàn toàn đoạn đường này. Hiện nay, ngành Giao thông-Vận tải Kon Tum đang phổi hợp với chính quyền địa phương tích cực khắc phục, giải phóng đất đá kịp thời thông tuyến.
Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.