Bão số 12 "xé toang" TP Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến 10 giờ sáng 4-11, sau hơn 7 giờ đồng hồ hoành hành, bão đã gây thiệt hại nặng nề cho TP Nha Trang - nơi chịu sức gió mạnh nhất của cơn bão.
 

Nhiều nhà đã bị sập hoàn toàn.
Nhiều nhà đã bị sập hoàn toàn.

Từ 3 giờ sáng, bão số 12 (bão Con voi) đã đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên. Trong đó, trung tâm bão là tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là ở TP Nha Trang với sức gió trên cấp 12 giật cấp 13-14.

Tính đến 10 giờ, tuy sức gió đã giảm so với lúc rạng sáng cùng ngày nhưng vẫn ở cấp 6 cấp 7. Sau hơn 7 giờ đồng hồ hoành hành, bão đã gây thiệt hại nặng nề cho TP Nha Trang – nơi chịu sức gió mạnh nhất của cơn bão.

 

Nhiều cây bị gẫy đổ.
Nhiều cây bị gẫy đổ.

Ghi nhận của phóng viên sau khi tâm bão đi qua, nhiều vùng tại Nha Trang bị tàn phá nặng nề từ trung tâm thành phố cho đến vùng ven nội thành. Trên nhiều tuyến đường, hàng ngàn cây cổ thụ, cây xanh đã bật gốc, chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Nhiều pa-nô, bảng hiệu rơi rớt khắp các tuyến phố, trông rất hoang tàn.
 

 

Tại xã Vĩnh Ngọc và phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, đa phần nhà dân trong xã đều bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều; có nhiều nhà đã đỗ sập hoàn toàn. Tại 2 địa bàn này, số cây xanh và nhà, quán xá bị tóc mái, bị ngã đỗ… đếm không xuể.

Theo người dân TP Nha Trang, chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh bão to đến cỡ này. Thời điểm bão mạnh nhất là vào khoảng 5-7 giờ sáng. Lúc này gió giật rất mạnh, kéo theo đó là tiếng cây, mái tôn đổ nghe rất hoang mang.

 

 

“Cây me cổ thụ hàng trăm tuổi mà còn bị gió thổi phăng thì chứng tỏ bão rất lớn. Bởi cây me rất chắc rễ, rất khó bị xô đổ. Tôi chưa thấy Nha Trang phải chịu bão lớn như thế này”, ông Lê Văn Sơn, một hộ dân xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, nói.

Văn Ngọc/sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.