Xuất hiện ổ bệnh bạch hầu tại Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa xuất hiện ổ bệnh bạch hầu làm 1 người chết.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào cuối tháng 9-2017, Sở Y tế Quảng Nam nhận được thông tin về một số trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại Trường Tiểu học Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ngày 3-10, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Y tế dự phòng… đã đến Trường Tiểu học Trà Vân kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Đoàn công tác ghi nhận có ổ bệnh nghi bạch hầu tại Trường Tiểu học Trà Vân với 7 trường hợp mắc bệnh cùng các dấu hiệu như: sưng hạch cổ, có giả mạc hầu họng...

Đoàn công tác đã lấy 10 mẫu dịch để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm sơ bộ ngày 5-10 cho thấy 7/7 ca đều dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Hiện 6 ca đang điều trị tại Bệnh viện huyện Nam Trà My.

Riêng bệnh nhân Hồ Bảo Phúc (sinh năm 2009), phát bệnh ngày 27-9, vào Trung tâm y tế huyện Nam Trà My 10 giờ ngày 29-9, được điều trị tích cực; đến ngày 1-10, bệnh trở nặng và được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh, Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng trong ngày. Đến 12 giờ ngày 3-10, bệnh nhi tử vong do biến chứng viêm cơ tim.

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: Để khống chế ổ bệnh, ngành Y tế Quảng Nam triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly xử lý ổ bệnh.

Từ ngày 2-10 đến nay, Trung tâm y tế huyện Nam Trà My cử 3 đội chống dịch bám sát địa bàn, thực hiện các hoạt động chống dịch bệnh. Nhiều đoàn công tác cũng đã đến các thôn, trường học trên địa bàn xã Trà Vân để tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại của bệnh bạch hầu và biện pháp phòng chống (vệ sinh cá nhân, mang khẩu trang...). Đến nay, trên địa bàn chưa phát hiện thêm ca mắc hay nghi mắc bệnh bạch hầu.

Nam Trà My là huyện miền núi cao, đặc biệt khó khăn của cả nước, với dân số 29.099 người sinh sống tại 253 nóc,  ở 43 thôn, thuộc 10 xã, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc ít người, tỷ lệ hộ nghèo trên 60%.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.