Truy bắt "nữ quái" đóng giả ô sin trộm gần 900 triệu ở Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dùng giấy tờ tùy thân giả mạo rồi xin làm giúp việc ở những gia đình giàu có, nhân lúc gia chủ không để ý, người phụ nữ đã mở két sắt lấy trộm gần 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.
 

Nghi phạm giả ô sin để trộm đang bị công an truy bắt.
Nghi phạm giả ô sin để trộm đang bị công an truy bắt.

Ngày 21-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm một phụ nữ đóng giả ô sin rồi nhân lúc chủ nhà sơ hở đã mở két sắt lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn quận 3.

Trước đó, ngày 27-7, chị Phạm Thị Hồng Thúy, sống tại căn nhà nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3) có đăng báo tìm người giúp việc nhà. Sáng ngày hôm sau, một người tự xưng tên Lan, quê ở Bến Tre gọi điện thoại đến xin làm.

Sau khi đến phỏng vấn, thấy người phụ nữ này xuất trình giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu bản gốc mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan (37 tuổi, quê Bến Tre) đúng như lời giới thiệu trước nên chị đồng ý cho vào làm giúp việc.

Sáng 31-7, khi gia đình này đi lễ nhà thờ về thì không thấy người giúp việc đâu, gọi điện không được. Nghi có chuyện chẳng lành, chị chạy lên phòng người giúp việc kiểm tra thì thấy nhiều phong bì đựng tiền trước đó của chị để trong két sắt nằm rơi vãi trên giường.

Về phòng mở két sắt kiểm tra thì phát hiện tài sản bên trong gồm 700 triệu đồng, 4 lượng vàng SJC, 2000 USD đã không cánh mà bay. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an biết được tối hôm trước, nhân lúc gia đình chủ nhà đang ở dưới phòng khách xem tivi cô đã lẻn lên lầu tìm chìa khóa két sắt để trộm số tài sản trên. Đáng chú ý, khi cơ quan công an xác minh lai lịch làm theo giấy tờ tùy thân gửi xin việc thì tất cả đều được làm giả hết sức tinh vi.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm có đặc điểm nữ giới khoảng 38 - 40 tuổi, cao từ 1,53 mét - 1,55 mét, người ốm, đi hơi khom, nói giọng miền Nam.

Thiên Long/Công An TP.HCM

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.