Kiểm điểm cán bộ để nghi phạm treo cổ tự tử trong phòng hỏi cung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-10, Đại tá Huỳnh Cầm-Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết cơ quan này đã kiểm điểm trách nhiệm toàn bộ cán bộ công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm vì để xảy ra trường hợp nghi phạm treo cổ tự tử tại phòng hỏi cung.
 

Bức xúc về việc người thân tử vong trong nhà tạm giữ, người nhà đã mang thi thể anh Đê diễu trên phố.
Bức xúc về việc người thân tử vong trong nhà tạm giữ, người nhà đã mang thi thể anh Đê diễu trên phố.

Đại tá Cầm cho biết theo kết quả khám nghiệm pháp y, anh Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) tử vong vào ngày 8-7 là do treo cổ tự tử.

Theo đại tá Cầm, do sơ xuất trong việc cho nghi phạm viết bản tự khai mà không có người dám sát, để nghi phạm tự tử trong phòng làm việc là hết sức nghiêm trọng nên đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tất cả các cán bộ chiến sĩ liên quan đến vụ việc.

Trước đó, anh Đê bị Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm khởi tố và bắt giam về tội cố ý gây thương tích. Khoảng 15 giờ ngày 7-7, cán bộ điều tra để anh Đê ngồi viết bản tự khai trong phòng của nhà tạm giữ.

Sau đó người nhà vào thăm và phát hiện anh Đê dùng áo sơ mi treo cổ trên thanh sắt cửa sổ phía trong phòng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do suy hô hấp tuần hoàn.

Bức xúc vì nguyên nhân cái chết của người thân, người nhà anh Đê đã mang thi thể anh đi diễu phố, yêu cầu các cơ quan chức năng là rõ vụ việc.

Huỳnh Hải/zing

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.