Hàng trăm cây thông 30 năm tuổi bị "tiêm" thuốc độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

151 cây thông 30 năm tuổi tại khu rừng thông rộng hơn 8.500 m2 - nằm cạnh tỉnh lộ 725, cách trụ sở UBND xã Tà Nung, TP Đà Lạt, khoảng 1km - bị khoan lỗ bơm thuốc độc.
 

Một số gốc thông lớn bị khoan lỗ, đổ hóa chất.
Một số gốc thông lớn bị khoan lỗ, đổ hóa chất.

Ngày 17-10, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra vụ hủy hoại rừng thông tại khoảnh 11, tiểu khu 160B, xã Tà Nung - lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý (TP. Đà Lạt).

Trước đó, Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với kiểm lâm địa bàn, Ban Lâm nghiệp xã Tà Nung tuần tra tại tiểu khu 160B (cách trụ sở UBND xã Tà Nung khoảng 1km) phát hiện 151 cây thông ba lá (nhóm 4) bị khoan gốc, đổ hóa chất (thuốc diệt cỏ). Cây bị đầu độc có đường kính gốc từ 12-60cm, chiều cao từ 12-16 mét.

 

Tại hiện trường còn ghi nhận nhiều cây thông lớn bị đốn hạ, nay chỉ còn gốc.
Tại hiện trường còn ghi nhận nhiều cây thông lớn bị đốn hạ, nay chỉ còn gốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chai thuốc diệt cỏ loại 450ml (đã sử dụng hết) và 1 điện thoại di động. Từ dấu vết trên, cơ quan chức năng đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, điều tra vụ việc.

Ghi nhận trong ngày 17-10, phần lớn các gốc thông bị khoan từ 3-7 lỗ, sau đó bị đổ hóa chất vào trong. Vạt rừng thông từ màu xanh đang chuyển dần đỏ úa từ ngọn xuống tới gốc. Nhiều cây thông có đường kính từ 40-60cm cũng bị đốn hạ từ trước đó không lâu hiện chỉ còn gốc.

Ông Liêng Hót Quil, Cán bộ lâm nghiệp xã Tà Nung cho biết, cách thức khoan lỗ đổ thuốc độc không phải mới nhưng rất khó phát hiện. Các đối tượng chỉ cần thời gian ngắn là có thể đầu độc được cả cánh rừng lớn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt điều tra, làm rõ.

Đoàn Kiên/sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.