Điều tra nguyên nhân cái chết của nam sinh viên trong trường đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần 20 giờ ngày 17-10, Công an phường 25 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM mới khám nghiệm xong hiện trường, đưa thi thể nam sinh viên vào nhà xác để điều tra nguyên nhân tử vong được phát hiện trong khuôn viên nhà Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH).
 

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều sinh viên trong Trường ĐH Công nghệ TPHCM (ở đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra khuôn viên trường kiểm tra.

Khi vừa ra tới nơi mọi người hốt hoảng phát hiện 1 thi thể nam sinh viên nằm bất động. Kiểm tra thì nam sinh viên đã tử vong, gần đó có nhiều mảnh vỡ bê tông.

Nhận tin báo, Công an phường 25 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, mời các sinh viên đang học trong trường ra ngoài để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh viên.

Ghi nhận tại hiện trường, cổng trường đã đóng và không cho bất cứ sinh viên nào vào bên trong, hàng trăm sinh viên đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận có sự việc trên: "Hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, lực lượng pháp y cũng có mặt để phối hợp điều tra nguyên nhân. Theo anh em báo về là không có chuyện nam sinh tử vong do mảng bê tông rơi vào đầu như thông tin trên mạng xã hội lan truyền".

Trên trang chủ của Trường ĐH Công Nghệ TPHCM có lời chia buồn nhà trường gửi đến gia đình của sinh viên N.T.L. (SN 1988, ngụ TPHCM) là sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chí Phước/sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.