Bị ong rừng tấn công bất ngờ, 15 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm học sinh và người dân ở gần trường THPT Thanh Chương 1 (Nghệ An) bất bất ngờ bị một đàn ong rừng vỡ tổ lao vào tấn công khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu.
 

Các nạn nhân được cấp cứu tích cực ỏ bệnh viện.
Các nạn nhân được cấp cứu tích cực ỏ bệnh viện.

Ngày 5-10, Bác sỹ Nguyễn Bá Thời - Trưởng khoa cấp cứu, hồi sức chống độc (BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 15 bệnh nhân có biểu hiện bị ong đốt.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5-10, một nhóm học sinh đi học và người dân đi đến gần Trường THPT Thanh Chương 1, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương thì bất ngờ xuất hiện một bầy ong rừng lao vào tấn công.

Phát hiện sự việc, nhiều em liền bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên do chạy không kịp nên 7 em học sinh cùng với 3 người dân gần đó bị ong đốt khắp người từ 10 đến gần 100 mũi dẫn đến ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau đó, các nạn nhân được chuyển đến BVĐK huyện Thanh Chương để cấp cứu viện với các biểu hiện như nổi ban đỏ toàn thân, tiểu ít, khó thở trong đó có 2 ca nặng bị sốc, tụt huyết áp.

Sau đó, các bác sĩ đã kịp thời truyền dịch chống độc, cho bệnh nhân thở ô xy, bài niệu tích cực để giải độc tố trong cơ thể do bị ong đốt. Một số bệnh nhân sau khi được điều trị đã được trở về nhà

Hiện còn 11 bệnh nhân bị ong đốt, người nặng nhất bị gần 50 mũi ong chích, trong đó có 2 ca sốc phản vệ đang được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu hồi sức và chống độc của bệnh viện.

Việt Hòa/infornet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.