Điều tra thông tin giám đốc Trung tâm HIV/AIDS cầm súng dọa bắn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra, làm rõ thông tin giám đốc Trung tâm HIV/AIDS cầm súng chĩa về phía người nghiện.

 
Người đàn ông được cho là ông Lê Quang Sơn cầm vật giống khẩu súng chĩa vào người khác. (Ảnh cắt từ clip).
Người đàn ông được cho là ông Lê Quang Sơn cầm vật giống khẩu súng chĩa vào người khác. (Ảnh cắt từ clip).



Chiều tối 26-9, Lãnh đạo phòng tham mưu, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc người đàn ông cầm vật giống súng chĩa về phía người khác. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông (được cho là ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc) lấy từ trong người ra một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng, chĩa về phía người khác.

Người đàn ông luôn miệng đe dọa “bắn” những người xung quanh với các câu nói không đúng chuẩn mực.

Sau khi người đàn ông cầm vật giống khẩu súng lên, nhiều người trong clip cười và nói: “Thử luôn, thử đi” và chỉ chỗ trên cơ thể để người đàn ông kia thực hiện theo.

Chiều 26/9, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị đang yêu cầu Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc) báo cáo, làm rõ thông tin vụ việc.

Cũng theo thông tin ông Cảnh nắm được, người đàn ông được cho là cầm vật giống súng đe dọa người nghiện đang dùng thuốc Methanol tại Trung tâm trong clip trên là ông Lê Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Lê Tùng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.