Bắt 2 người Trung Quốc ăn cắp thông tin thẻ ATM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 18-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46) vừa bắt giữ Yang Yong (30 tuổi) và Lan Haiqing (33 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) vì hành vi gắn thiết bị sao chép dữ liệu để trộm cắp thông tin thẻ ATM.
 

Yang Yong và Lan Haiqing tại cơ quan công an.
Yang Yong và Lan Haiqing tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 11-9, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo từ Ngân hàng thương mại CP Quân đội (MB, chi nhánh Khánh Hòa) về việc có một nhóm người có hành vi gắn thiết bị công nghệ cao để ăn cắp thông tin thẻ ATM của khách hàng.

Qua điều tra, PC46 xác định, liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và ngày 14, 15-9, có 2 hai nam thanh niên đã tiến hành lắp đặt thiết bị sao chép dữ liệu tại ATM của Ngân hàng MB, đặt tại đường Hoàng Diệu (phường Vĩnh Nguyễn, TP Nha Trang).

“Hai người này hoạt động lắp đặt thiết bị với tần suất 2 lần một ngày. Chúng thực hiện lúc sáng sớm hoặc trưa để lắp đặt thiết bị, sau đó cách 3-4 tiếng thì quay lại gỡ thiết bị ra”, một trinh sát cho biết.

Nắm chắc chứng cứ, ngày 16-9, các trinh sát PC46 ập vào một khách sạn trên đường Hùng Vương (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) bắt giữ Yang Yong và Lan Haiqing, khi 2 nghi phạm đang làm thủ tục trả phòng khách sạn.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ quần áo, kính, thẻ nhựa có gắn bo mạch điện tử, thẻ nhớ, máy tính xách tay, ổ cứng… là các dụng cụ để gây án.

Tại cơ quan công an, Yang Yong và Lan Haiqing thừa nhận hành vi của mình. Cả 2 cho biết nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch, sau đó tiến hành các hành vi phạm tội.

Đến thời điểm bị bắt, đã có gần 200 khách hàng bị 2 nghi can trên lấy cắp thông tin. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

An Bình/zing

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.