Phá sòng bạc do người đàn ông Trung Quốc cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội lốt là công ty dịch vụ giải trí bắn cá, nhưng 2 ông chủ người Trung Quốc đã liên kết với một số đối tượng người Việt tổ chức đánh bạc.

 Ba đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Ba đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.



Ngày 13-8, Công an quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 7 nghi can gồm: Sín Sủi Sáng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Nghĩa (31 tuổi, ngụ Hải Phòng), Tất Chí Vinh (32 tuổi, ngụ quận 5), Phạm Ngọc Trang (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Lê Bích Nương (25 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Ngọc Mẵn (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Chu Hải My (19 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, hiện nay cơ quan Công an đang truy xét 2 người đàn ông Trung Quốc có vai trò đứng ra góp vốn để thành lập công ty hoạt động cờ bạc nói trên là Sinh và Sẻn (chưa rõ lai lịch).

Trước đó vào chiều 10-8, hàng chục trinh sát hình sự của Công an quận Gò Vấp và công an phường 7 bất ngờ ập vào kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” (số 14 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp). Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 15 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, bắn thú.


 

 Tang vật trong sòng bạc được cơ quan công an thu giữ.
Tang vật trong sòng bạc được cơ quan công an thu giữ.


Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Sín Sủi Sáng thuê nhà tại địa chỉ trên lập Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” rồi hợp tác với 2 người Trung Quốc là Sinh, Sẻn để kinh doanh cờ bạc dưới dạng game bắn cá, bắn thú. Theo khai nhận của Sáng, Sáng và 2 người đàn ông Trung Quốc vốn góp ban đầu là 300 triệu đồng/người.

Để phục vụ cho hoạt động cờ bạc, Sáng thuê 6 người gồm: Trần Nghĩa, Tất Chí Vinh, Phạm Ngọc Trang, Phạm Lê Bích Nương, Nguyễn Ngọc Mẵn và Chu Hải My với mức lương 3-6 triệu đồng/tháng để làm nhiều công việc khác nhau như: phiên dịch, quản lý, thu ngân, phục vụ ăn uống cho con bạc…


 

Những chiếc máy bắn cá dùng để đánh bạc.
Những chiếc máy bắn cá dùng để đánh bạc.



Các đối tượng này cũng khai nhận tụ điểm game bắn cá này mới đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2017, sau 10 ngày hoạt động thì bị công an triệt phá.


Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thiên Long (Công an TPHCM/VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.