Nghi án cụ ông bị người tình hãm hại bằng thuốc trừ sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có quan hệ tình cảm với ông P. được 3 năm, chiều 8-8, bà Thanh rủ ông P. đi uống bia và bỏ thuốc trừ sâu vào ly bia, ép ông P. uống hết.
 

 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Sáng 15-8, Đại tá Phạm Hoài Nam-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) để phục vụ điều tra.

Bà Thanh bị cáo buộc dùng thuốc trừ sâu gây nên cái chết cho ông N.V.P (70 tuổi, ngụ xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương).

Trước đó, ngày 9-8, Công an huyện Thanh Chương tiếp nhận thông tin từ gia đình ông P. về việc ông này bị ngộ độc thuốc trừ sâu, nghi có người hãm hại.

Qua xác minh từ người thân được biết, ông P. ly thân vợ, hiện sống một mình. Thời gian qua, ông P. có quan hệ tình cảm với bà Thanh.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu bà Thanh khai nhận, giữa bà và ông P. nảy sinh quan hệ tình cảm được 3 năm nay.

Do mâu thuẫn tình cảm, chiều 8-8, bà Thanh mua một lọ thuốc trừ sâu với mục đích ban đầu là để về diệt mối.

Tuy nhiên khi đến thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương), bà Thanh rủ ông P. đi uống bia. Lợi dụng lúc ông P. không để ý, bà Thanh bỏ thuốc trừ sâu vào ly bia và ép ông P. uống hết.

Đêm 8-8, ông P. bắt đầu bị đau bụng, nôn ói. Đến sáng 9-8, người thân đưa ông P. đi cấp cứu nhưng do tình trạng ngộ độc nặng nên đến ngày 14-8, ông P. tử vong.

Công an huyện Thanh Chương phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm tử thi và bàn giao hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự điều tra.

D.Hòa (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.