Kêu gọi nạn nhân tố giác nữ siêu lừa ở Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi những người từng bị Lê Thị Mỹ Thùy lừa đảo bằng chiêu "chạy việc" ra tố giác để góp phần xử lý đúng hành vi phạm tội của Thùy.

Đối tượng Lê Thị Mỹ Thùy cầm đầu một đường dây lừa đảo, làm giả giấy tờ quy mô lớn
Đối tượng Lê Thị Mỹ Thùy cầm đầu một đường dây lừa đảo, làm giả giấy tờ quy mô lớn



Trưa 13-8, đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can Lê Thị Mỹ Thùy (31 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Do Thùy đang có con nhỏ mới 12 tháng tuổi nên công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng “lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Thùy.

Tuy nhiên trong thời gian này, Thùy tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó tổ chức đường dây lừa đảo bằng cách cầm sổ đỏ.

Đại tá Dương cho biết Thùy lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người, nhất là vào ngành y tế để chiếm đoạt tiền của họ.

Thùy đã tự giới thiệu mình có quen biết nhiều người và có khả năng chạy việc làm vào những nơi như bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi từ đó tạo lòng tin cho nhiều người.

“Với thủ đoạn trên, Lê Thị Mỹ Thùy đã lừa 4 trường hợp tổng số tiền lên đến 855 triệu đồng. Nhưng chắc chắn còn nhiều người nữa đã bị Thùy lừa với hành vi tương tự nhưng chưa biết thông tin để tố giác”, đại tá Dương nhận định.

Do đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những ai là nạn nhân, bị Lê Thị Mỹ Thùy lừa đảo mà chưa trình báo với cơ quan chức năng thì đến trụ sở cơ quan CSĐT (PC45) công an tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ số 174 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, để phối hợp điều tra, giải quyết.

Trần Mai (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.