Dừng dự án du lịch tâm linh ngàn tỷ ở rừng Phú Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án khu du lịch tâm linh ngàn tỷ đồng chiếm hàng chục ha đất rừng phòng hộ ở Quảng Nam vừa được chủ đầu tư dừng triển khai do thiếu vốn.

Dự án khu du lịch tâm linh được xây dựng ở khu vực hồ Phú Ninh
Dự án khu du lịch tâm linh được xây dựng ở khu vực hồ Phú Ninh



Ngày 28-8, UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay vừa có báo cáo gửi tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm (Quảng Nam) nằm trong khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Trước đó, tháng 5-2016, công ty công TNHH Ba Vàng Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức lễ động thổ dự án khu du lịch này với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 200 ha nằm trong đất rừng phòng hộ.

Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67 ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tại lễ động thổ, nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí cho dự án này.

Điều đáng nói tuy đã động thổ ngày 26-5 nhưng đến ngày 3-6-2016, UBND tỉnh Quảng Nam mới có thông báo thu hồi ban đầu 19,59 ha đất rừng phòng hộ Phú Ninh để thực hiện dự án.

Theo ông Lê Văn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, nguồn vốn thực hiện..., trong đó khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính.

Vì vậy chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

Ông Thanh cho hay việc xây dựng khu du lịch tâm linh này sẽ góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Sau khi chủ đầu tư này dừng dự án, hiện tỉnh tích cực xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển du lịch tại đây.

Tỉnh đã có kế hoạch mời đại diện của Thiền phái Trúc lâm Yên Tử vào Quảng Nam để trao đổi, gợi ý đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại khu vực hồ Phú Ninh.

Lê Trung (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.