Cô gái xinh đẹp 19 tuổi mất tích bí ẩn khi đi kiếm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đã 7 tháng trôi qua, một gia đình ở Thanh Hóa đi khắp nơi tìm cô con gái 19 tuổi, cao 1,63 m, mặt trái xoan, tóc dài đen mất tích bí ẩn sau khi rời nhà đi kiếm việc làm.
 

Cô gái xinh đẹp 19 tuổi mất tích bí ẩn nhiều tháng qua.
Cô gái xinh đẹp 19 tuổi mất tích bí ẩn nhiều tháng qua.

Ngày 11-8, ông Nguyễn Văn Tinh, Phó trưởng Công an xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nhận được đơn trình báo từ gia đình ông Nguyễn Văn Tám (ngụ thôn Gia Miêu 1) về việc con gái ông là Nguyễn Thị Dung (SN 1998) mất tích bí ẩn khi đi làm thêm ở TP Thanh Hóa.

"Nhận được trình báo, chúng tôi đã trực tiếp đến gia đình nắm thông tin vụ việc và báo cáo với Công an huyện, các ngành cấp tỉnh để được hỗ trợ tìm kiếm cháu Dung. Hiện chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì"- ông Tinh nói.

Theo trình báo của gia đình ông Tám, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học xong lớp 12, con gái ông xin đi làm thêm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Tháng 1-2017, Dung lên TP. Thanh Hóa đi làm và ở trọ tại số nhà 970 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian này, Dung vẫn thường xuyên gọi điện thoại và liên lạc về gia đình.

Dung làm việc ở TP. Thanh Hóa được khoảng 1 tháng, gia đình ông Tám không liên lạc được với Dung nên đã xuống tìm thì được chủ nhà trọ thông tin Dung đã trả phòng được ít ngày.

Thấy có chuyện không hay đến với con gái, ông Tám đã liên hệ bạn bè, người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. "Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi đi khắp nơi tìm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vì thương nhớ con nên vợ tôi đã rơi vào trầm cảm"- ông Tám chia sẻ.

Theo ông Tám, Nguyễn Thị Dung cao khoảng 1,63 mét, có khuôn mặt trái xoan, tóc dài đen.

Thanh Tuấn/nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.