Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một gia đình đã hái nấm mọc tự nhiên trong vườn, chia cho 3 gia đình hàng xóm. Sau khi ăn 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc.

12 người ăn nấm mọc trong vườn bị ngộ độc (Ảnh minh họa).
12 người ăn nấm mọc trong vườn bị ngộ độc (Ảnh minh họa).


Chiều qua 14-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận một vụ ngộ độc tập thể. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc nấm.

12 bệnh nhân của 4 gia đình là hàng xóm của nhau trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, nhập viện với các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đau bụng đi ngoài. Qua tìm hiểu được biết: Một gia đình hái được rất nhiều nấm mọc tự nhiên trong vườn, sau đó chia cho 3 gia đình hàng xóm để cùng sử dụng. Sau khi ăn được khoảng 2-3 giờ đồng hồ, cả 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc. Trong số này có một cháu bé 7 tuổi.

Sau khi nhập viện các bệnh nhân đã được các bác sỹ tiến hành đặt xông rửa dạ dày, truyền dịch, hiện có 6 bệnh nhân được chuyển xuống Khoa hồi sức chống độc, 6 bệnh nhân còn lại vẫn đang điều trị tại khoa cấp cứu.

Đến thời điểm này sức khỏe 12 bệnh nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Một vài người do ăn quá nhiều nấm vẫn còn biểu hiện buồn nôn và đau bụng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đang tích cực điều trị và phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân.

Bác sĩ Mè Thị Xuân-Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Tất cả các bệnh nhân đều được rửa dạ dày để thải nấm ăn trong dạ dày, được truyền dịch thải độc. Hiện các bệnh nhân đều có các chỉ số sinh tồn ổn, tuy nhiên ngộ độc nấm suy gan cấp sẽ diễn ra vào các ngày sau nên vẫn phải tiếp tục theo dõi”.

Hồng Việt (VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.