Gã thợ hồ nhiều lần dâm ô hai bé gái bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dụ dỗ hai bé gái 11 tuổi để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô, người đàn ông gần 50 tuổi bị cảnh sát bắt.


Ngày 8-7, Thượng tá Cao Ánh Hồng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Đặng Công Bình (49 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Bình từng có gia đình ở Thanh Hóa, tuy nhiên thời gian gần đây ông ta tới xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chung sống với một người phụ nữ nhưng không hôn thú, có một đứa con chung.

Hàng ngày Bình mưu sinh đồng áng, lúc nông nhàn thì đi làm phu hồ. Gần nơi Bình sinh sống có 2 cháu nhỏ 11 tuổi, thi thoảng qua nhà chơi. Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng những lần các cháu nhỏ tới nhà, Bình dụ dỗ để thực hiện hành vi dâm ô.

Cũng có lúc bố mẹ các bé đi vắng, "gã yêu râu xanh" trực tiếp qua nhà "thăm".

Thu thập lời khai nạn nhân và chứng cứ, cảnh sát bắt Bình vào cuối tháng 6. Tại cơ quan điều tra, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội, tổng cộng hơn 10 lần.

Theo Vnexpress

Điều 116 Bộ luật Hình sự quy định, người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội nhiều lần, với nhiều trẻ em, gây hậu qua nghiêm trọng, kẻ dâm ô trẻ em sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng phạt tù từ 7 đến 12 năm.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.