Xuất hiện buồng chuối lạ, "đẻ" 12 hoa chuối khác trên cùng một cây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông thường, buồng chuối thường nở ra nải nhưng buồng chuối này lại nở ra tận 12 buồng chuối khác.

 Buồng chuối lạ “đẻ” thêm 12 buồng chuối khác.
Buồng chuối lạ “đẻ” thêm 12 buồng chuối khác.


Mới đây, anh Đặng Quang Minh chia sẻ những hình ảnh về một cây chuối siêu mắn ở Quảng Bình. Cây chuối ra nhiều buồng, đặc biệt trên một buồng lại nở ra rất nhiều buồng chuối khác.

Theo anh Minh, buồng chuối lạ đó nằm trong vườn chuối nhà ông Lê, bà Hoa thuộc thôn 9, xã Quảng Thạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Trên cây chuối có một buồng dài và trên buồng chuối ấy lại nở thêm khoảng 12 buồng chuối. Ngoài ra, phía trên ngọn chuối đang tiếp tục ra thêm những buồng chuối khác.

Chiều 19-6, ông Phan Thanh Sơn-Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch xác nhận vụ việc trên và cho biết: “Cây chuối lạ đó thuộc giống chuối mốc. Cây có thể bị biến đổi gen nên xuất hiện những buồng chuối kì lạ như vậy”.

 

 Phía trên ngọn cây chuối vẫn đang tiếp tục ra thêm những buồng chuối khác.
Phía trên ngọn cây chuối vẫn đang tiếp tục ra thêm những buồng chuối khác.


Ông Sơn cho biết thêm, ở địa phương trồng nhiều loại chuối này. Đã có một vài trường hợp tương tự chuối ra nhiều bắp, nhiều hoa xảy ra trên địa bàn. Những buồng chuối sau khi ra hoa thường không đậu được quả mà rụng dần.

“Những ngày qua sự việc đã khiến nhiều người dân tò mò đến theo dõi. Xã cũng đã tuyên truyền bà con không nên thêu dệt câu chuyện, sa vào mê tín dị đoan”-ông Sơn nói.

Trước đó, tại vườn nhà ông Trần Văn Châu, bà Bùi Thị Hồng thôn 4 (xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng xuất hiện cây chuối mốc ra đến tận 12 buồng.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.