Câu được cá ngừ vây xanh 240 kg tại Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo ngư dân Huỳnh Tấn Hội, các thuyền viên đã hết sức khó khăn mới đưa được con cá ngừ "khủng" nặng 240 kg này lên thuyền đưa vào bờ.

 Con cá ngừ vây xanh đang được xe cẩu đưa từ tàu lên bờ
Con cá ngừ vây xanh đang được xe cẩu đưa từ tàu lên bờ



Sáng 4-6, ngư dân Huỳnh Tấn Hội, ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cho biết đã bán được con cá ngừ vây xanh vừa đánh bắt được ở vùng biển Trường Sa với giá hơn 60 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên ngư dân Phú Yên câu được con cá ngừ vây xanh, cũng là con cá ngừ trị giá lớn nhất mà ngư dân Phú Yên từng bắt được.

Theo ông Hội, tàu PY 91026 TS của ông xuất bến Đông Tác từ ngày 15-5 với 7 thuyền viên. Sau khi ra khơi và đánh bắt, ngư dân đã câu được hơn 20 con cá và đến ngày 28-5 thì đánh bắt được con cá ngừ vây xanh này.

Theo anh Huỳnh Văn Quý - con của ông Hội, là thuyền trưởng, cũng là người trực tiếp điều hành trên tàu kể lại, con cá to và nặng vượt quá xa những con cá bình thường nên anh em thuyền viên hết sức khó khăn để xử lý sau khi nó dính câu.

Phải mất hơn 3 giờ các ngư dân mới đưa được cá lên khoang tàu trước khi cho vào hầm lạnh.

Sau khi bắt được cá to, thuyền trưởng Quý báo về bờ và lập tức cho tàu quay về. Do gặp đợt gió nam, phải mất hơn 5 ngày, 6 đêm tàu mới về tới bờ.

 

Chuyên gia thu mua cá ngừ đại dương đang kiểm định chất lượng con cá
Chuyên gia thu mua cá ngừ đại dương đang kiểm định chất lượng con cá


Trước đó, chiều 3-6, doanh nghiệp đứng ra mua cá của ông Hội đã cử chuyên gia ra cảng cá Đông Tác để kiểm định chất lượng cá và xác nhận đây là con cá ngừ vây xanh. Doanh nghiệp đồng ý mua con cá này với giá 300 ngàn/kg, cao gấp ba lần giá cá ngừ đại dương hiện thời.

Sau khi xoi thịt cá để kiểm định chất lượng, một chuyên gia thu mua cá ngừ đại dương của doanh nghiệp cho hay, con cá vây xanh này cho “thịt ngon tuyệt vời”. Loài cá này được người Nhật rất quí, thường dùng để chế biến món sushi và sashimi.

Theo các chuyên gia về cá ngừ đại dương, cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cân nặng trung bình khoảng 150 kg một con. Cá có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 mét.

Tháng 5-2016, một ngư dân Khánh Hòa cũng đã câu được cá ngừ vây xanh ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa và đã được một doanh nghiệp mua với giá khoảng 55 triệu đồng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.